Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo

ANTĐ - Chiều 11-7,  Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh – Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng (3-3-1959), đồng thời có ý nghĩa đối với công tác tuyên truyền biển đảo trong tình hình hiện nay.

Lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giữa Hội nhà báo HN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thay mặt hai đơn vị, ông Nguyễn Viêm Hoàng – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội và Đại tá Nguyễn Tiến Thắng -  Chủ nhiệm Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh,  Bộ đội Biên Phòng đã ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị cơ quan báo chí Thủ đô và các đơn vị chức năng, Bộ đội Biên phòng.

Việc hợp tác tuyên truyền trên được Hội Nhà báo Hà Nội và Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng  xác định là nhiệm vụ chiến lược, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển, đặc biệt là vấn đề chủ quyền quốc gia trong giai đoạn đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Toàn cảnh lễ ký kết


Theo nội dung hợp tác, định kỳ hàng tháng hai bên trao đổi thông tin đề xuất các vấn đề hợp tác. Trên cơ sở này, Hội Nhà báo Hà Nội định hướng cho các cơ báo chí tập trung tuyên truyền các mặt công tác của Bộ đội Biên phòng, trong đó đi sâu phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu; gian lận thương mại, các hoạt động chung tay cùng cộng đồng giúp nhân dân vùng biên giới khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ nâng cao dân trí…

Đề tài biên giới biển đảo trong những năm qua được các cơ quan báo chí Hà Nội quan tâm chú trọng. Việc ký kết hợp tác trên là cơ sở thuận lợi để các cơ quan báo, đài Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa nhất là trong giai đoạn hiện nay.