Đánh nhanh, thắng nhanh

(ANTĐ) - Sau chiến thắng khá chật vật tại Áo, “Cỗ xe tăng” Đức có thể tiến sát đến biên giới của Ba Lan và Ukraine, nếu đánh bại Azerbaijan tại Bảng A của loạt trận trong vòng loại Euro 2012 vào đêm nay.

Vòng loại Euro 2012:

Đánh nhanh, thắng nhanh

(ANTĐ) - Sau chiến thắng khá chật vật tại Áo, “Cỗ xe tăng” Đức có thể tiến sát đến biên giới của Ba Lan và Ukraine, nếu đánh bại Azerbaijan tại Bảng A của loạt trận trong vòng loại Euro 2012 vào đêm nay.

Trên thực tế, HLV đội tuyển Đức, Joachim Loew đang đối mặt với không ít khó khăn về lực lượng. Mùa giải tại châu Âu ở cấp độ CLB mới chỉ kết thúc được nửa tháng và dấu hiệu về sự sa sút thể lực là điều dễ nhận thấy. Không chỉ có vậy, “Cỗ xe tăng” có tới 7 trụ cột trong danh sách 23 cầu thủ mà đội tuyển Đức triệu tập gần đây không thể sẵn sàng cho chuyến du đấu tới Azerbaijan, nơi đoàn quân của Joachim Loew gặp lại cựu HLV Berti Vogts.

Vấn đề về mặt lực lượng buộc HLV Loew phải triệu tập 2 cầu thủ thuộc biên chế của đội U21 để lấp vào những chỗ trống. Chuyên gia đánh đầu của họ, Miroslav Klose cùng tiền vệ Sami Khedira và Simon Rolfes đều vật lộn với sức khoẻ, còn Lukas Podolski chưa hồi phục chấn thương. Sự vắng mặt của Klose cũng có nghĩa Mario Gomez - tác giả của cả 2 bàn thắng vào lưới Áo ở trận vừa qua, tiếp tục là tiền đạo duy nhất trên hàng tấn công của “Cỗ xe tăng” tại trận này.

ĐT Đức đang trông cậy nhiều vào Mario Gomez để bảo đảm tấm vé dự vòng VCK Euro 2012
ĐT Đức đang trông cậy nhiều vào Mario Gomez để bảo đảm tấm vé dự vòng VCK Euro 2012

Nếu đánh bại Azerbaijan, các cầu thủ Đức sẽ có 21 điểm, nhiều hơn 10 điểm so với đội tạm giữ vị trí thứ 2 là Bỉ. Đối thủ còn lại của Đức chỉ là Thổ Nhĩ Kỳ, đội có 10 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận. Đặt giả thiết Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng ở trận tiếp theo, Đức chỉ cần 1 kết quả hoà ở trận đấu thứ 8 để giành quyền đến Ba Lan và Ukraine trước lúc bước vào 2 lượt trận cuối cùng.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Thụy Điển có thể gây áp lực lớn cho á quân thế giới, Hà Lan tại Bảng E nếu đánh bại Phần Lan vào đêm nay. Trong lúc Hà Lan chỉ có các trận giao hữu, Thụy Điển được trở về sân nhà tiếp Phần Lan sau chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-1 tại Moldova.

Phần Lan cũng chiến thắng vào cuối tuần trước, song tỷ số sít sao 1-0 tại San Marino cho thấy đội bóng này đang gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tìm kiếm bàn thắng. Về phần mình, Bosnia-Herzegovina tuy thảm bại 0-3 tại Romania ở trận đấu gần đây nhưng vẫn thắp sáng hy vọng chạy đua tấm vé dự play-off ở Bảng D nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Albania, đội bóng đang đứng ngay phía trước Bosnia-Herzegovina và nhiều hơn họ 1 điểm.

Quý Ngọc