Đại tá Đào Thanh Hải tiếp đoàn Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

ANTĐ -Sáng 24-2-2016, ngài Yoon Hee Seog, nguyên tuỳ viên cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và ngài Na In Chul người kế nhiệm cùng phái đoàn đã đến thăm và chào xã giao Công an thành phố Hà Nội. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã trang trọng tiếp đón đoàn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS công an Thủ đô, Đại tá Đào Thanh Hải đã nhiệt liệt chúc mừng ngài Yoon Hee Seog đã có nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam tốt đẹp, đồng thời chúc mừng ngài Na In Chul người được Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc giao nhiệm vụ kế nhiệm tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đại tá Đào Thành Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội (bên phải) tiếp đón ngài Yoon Hee Seog nguyên tùy viên cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cùng phái đoàn công tác

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, trong đó mối quan hệ giữa đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam với Công an Hà Nội đã không ngừng phát triển. CATP luôn nỗ lực đảm bảo an ninh cho công dân Việt Nam và các quốc gia khác, trong đó có cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội. Để phối hợp gìn giữ tình hình an ninh chung Bộ Công an giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập trang thông tin điện tử để trao đổi tình hình ANTT và truy bắt tội phạm truy nã quốc tế. Cùng với đó, để tạo thuận lợi cho công dân Hàn Quốc đến Hà Nội nhanh chóng trao đổi, giải quyết sự việc xảy ra CATP đã thiết lập đường dây nóng, thư điện tử để hỗ trợ kịp thời.

Phái đoàn cảnh sát quốc gia Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo CATP Hà Nội

Ngài Yoon Hee Seog đã trân trọng cảm ơn CATP Hà Nội đã dành thời gian tiếp đón đoàn. Ngài Yoon Hee Seog bày tỏ, nhiệm kỳ của ông tại Hà Nội đã kết thúc và được sự phối hợp, hỗ trợ đắc lực từ Công an Hà Nội. Dựa trên nền tảng này, ngài Yoon Hee Seog mong muốn người kế nhiệm ông là ngài Na In Chul sẽ tiếp tục cần sự phối hợp giúp đỡ để người kế nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo và sẽ tiếp tục thường xuyên giao lưu, gặp gỡ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.