Cụ ông tử vong vì trai làng hỗn chiến

(ANTĐ) - Sau cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, cụ ông 81 tuổi đã tử vong do bị một viên gạch ném vào ngực…

Cụ ông tử vong vì trai làng hỗn chiến

(ANTĐ) - Sau cuộc ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên, cụ ông 81 tuổi đã tử vong do bị một viên gạch ném vào ngực…

Đối tượng Lương Quang Cường

Đối tượng Lương Quang Cường

21h30 ngày 28-5, Nguyễn Quang Cường (SN 1993) và 5 người khác đang ngồi chơi tại cổng làng thôn Kỳ Sơn, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây thì bị 3 thanh niên cùng đi trên 1 xe máy cầm gạch ném vào người. Tức khí, Cường đã cùng nhóm bạn phóng xe máy đuổi theo. Khi đi đến thôn Văn Minh, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, do bị 3 thanh niên trên cùng một số người khác cầm đèn pin, gậy gộc chặn đánh nên nhóm của Cường đã quay trở lại xã Xuân Sơn.

Tuy nhiên, ít phút sau, nhóm của Cường đã mang theo gậy gộc và quay trở lại khu vực sân bóng thôn Văn Minh. Tại đây, Cường và 5 thanh niên còn lại đã bị nhiều người dân dồn đánh. Trên đường bỏ chạy, Cường đã cầm gạch ném về phía đám đông đang đi trên đường, hậu quả làm cụ Quách Văn Định (SN 1930, trú tại thôn Văn Minh, xã Cam Thượng) bị thương rồi tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Nguyễn Quang Cường đã bỏ trốn. Tiến hành truy xét nóng, CAH Ba Vì đã bắt giữ đối tượng, về hành vi cố ý gây thương tích.   

         Bá Chiêm