Công an Hà Nội công bố quyết định nghỉ chờ hưu trí đối với Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-3, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định nghỉ chờ hưu trí đối với Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.
Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhận quyết định chờ nghỉ hưu

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhận quyết định chờ nghỉ hưu

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, cùng đại diện các phòng chức năng thuộc CATP.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ: “Trải qua trên 43 năm công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), với hơn 30 năm đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo khác nhau, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, đóng góp cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và CATP Hà Nội nói riêng.

Với thành tích của mình, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô; 3 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”, và được Giám CATP Hà Nội, các cấp, ngành Thủ đô tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen; nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 năm đạt tiêu chuẩn Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các Tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ và công nhân viên Công an Thủ đô tin yêu, mến phục.

Trong quá trình công tác, đồng chí Đoàn Ngọc Hùng luôn nêu cao bản lĩnh chính trị của người Đảng viên Cộng sản, người cán bộ Công an cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân. Luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đoàn kết cùng tập thể Thường vụ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tích cực đổi mới biện pháp công tác, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố chỉ đạo công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật của Công an Thủ đô, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng mong muốn, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và tình cảm của mình, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng luôn dõi theo những bước phát triển của Công an Thủ đô, tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng của CATP, thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo CATP và Bộ Công an để lực lượng CAND nói chung và CATP Hà Nội nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân Thủ đô giao phó.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn bộ CBCS trong lực lượng CATP đã đồng hành, hiệp lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân tin cậy giao phó.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng bày tỏ, sau khi trở về sinh hoạt tại nơi cư trú, sẽ tiếp tục rèn luyện là tấm gương sáng để người thân và nhân dân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần của người chiến sỹ CAND, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, góp phần xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, có những ý kiến đóng góp quý báu, tiếp thêm kinh nghiệm cho thế hệ trẻ để làm tốt hơn nữa công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.