Chuyện “khó nói” của người già: Nguy cơ phạm tội

ANTĐ - Đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng thực tế không ít những người già vẫn còn những ham muốn về tình. Thậm chí những khao khát ấy càng trở nên bức bí, khi họ không dám công khai, không được đáp ứng. Từ đây đã có rất nhiều bi kịch xảy ra.

Trở thành nạn nhân của tội phạm

Ông Phan Thành C (SN 1945, trú tại Lê Chân - Hải Phòng) dù đã sắp bước sang tuổi thất thập nhưng vẫn bứt rứt vì thèm muốn chuyện trai gái, trong khi người vợ của ông đã thành bà lão, chẳng thể đáp ứng được nhu cầu ấy của ông. Kìm nén mãi, rồi một ngày bất ngờ gặp cô gái Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1982, trú tại Tân Dương - Hải Phòng), sau vài lời “tán tỉnh”, ông được Huyền “bật đèn xanh” và hai người rủ nhau vào nhà nghỉ. Những tưởng được giải tỏa nỗi niềm, nhưng không ngờ sau khi quan hệ tình dục, Huyền lộ rõ bản chất của một gái bán dâm cao tay, đòi ông trả cho thị 1 triệu đồng tiền phục vụ. Vét hết túi, ông cũng chỉ được 200.000 đồng đưa cho ả. Hậm hực, Huyền đòi giữ chìa khóa xe máy để ông đi xoay xở. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, Huyền gặp và vòi tiền ông, lúc thì đòi tiền chữa bệnh xã hội do ông lây sang, lúc thì dọa nạt sẽ đem chuyện “mây mưa” của ông kể với gia đình, nơi ông làm việc biết. Vốn hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, tuổi đã cao nhưng vẫn phải xin làm bảo vệ để trang trải cuộc sống nên sau nhiều lần bị Huyền đòi tiền mà không thể vay đâu được nữa, ông C đành muối mặt đến cơ quan công an trình báo. Đúng hẹn lấy tiền, khi Huyền đến nơi ông C làm việc thì bị lực lượng công an bắt giữ. Vụ án đã được khởi tố, nhưng đây quả là bài học đắt giá cho ông C.

Thực tế thì không ít người già vẫn có nhu cầu tình dục đã phải lén lút giải quyết với gái mại dâm hoặc những đối tượng phụ nữ khác. Nhiều người đã trở thành món mồi béo bở cho nhiều kẻ lừa đảo. Mới đây, VKSND huyện Châu Thành (Hậu Giang) cũng đã truy tố Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) về tội Cướp tài sản với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm”. Thủ đoạn của thị Bé là rủ rê những cụ ông quan hệ tình dục rồi sau đó cho thuốc mê vào cốc nước làm nạn nhân mê man để cướp tài sản. Đến khi bị bắt, con số nạn nhân của thị đã lên tới 23 người, bao gồm những cụ ông từ khoảng 60 tuổi đến trên 80 tuổi.

Biến mình thành tội phạm

Chính vì ham muốn nhưng lại mặc cảm với ham muốn, sợ mọi người khinh rẻ nên không dám bày tỏ, không ít ông lão đã bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” mà hành động phạm pháp khi lừa, ép để quan hệ với những bé gái nhỏ tuổi, hay người thiểu năng trí tuệ. Dù với lý do gì thì đây vẫn là những hành động phi đạo đức, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Như mới đây, người dân ở Yên Bái bàng hoàng khi công an điều tra vụ 2 người đàn ông xâm hại một bé gái 11 tuổi. Trong hai người này, một người đã 70 tuổi, là chi hội trưởng một chi hội CCB phường, được gia đình, hàng xóm yêu mến, kính nể; người còn lại là một nông dân hiền lành chăm chỉ. Không ít vụ án khác cũng đã được đưa ra ánh sáng như vụ một cháu bé lớp 4 ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị ông già 68 tuổi giở trò đồi bại đến mức có thai. Hay chuyện một ông già 80 tuổi bị tố “hại đời” bé gái 11 tuổi ở tỉnh Quảng Nam khiến dư luận vừa kinh ngạc, vừa bức xúc…

Đó là những vụ việc được đưa ra ánh sáng. Thực tế trên các diễn đàn mạng, không ít người đã chia sẻ câu chuyện ám ảnh của mình khi bị những người già “đáng kính nể” sàm sỡ khi còn nhỏ. Lúc đó, họ cũng như đa phần những đứa trẻ lứa tuổi đó chưa nhận thức được bản chất của việc làm này. Đối với những trường hợp bị phát hiện nó không chỉ để lại hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân mà còn là bi kịch đối với thủ phạm và gia đình. Một đời gây dựng danh dự, uy tín, chỉ vì một chút ham muốn mà họ đánh mất mình, trở thành kẻ phi đạo đức, để lại cho bản thân và gia đình nỗi nhục nhã, ê chề.

Mất mạng như chơi

Không những thế, nhiều gia đình còn phải chịu cảnh dở khóc, dở cười khi có cụ ông trong gia đình vì thích chơi trò “trống bỏi” mà… mất mạng. Thường sự ra đi của những người già để lại niềm tiếc thương và sự tôn kính cho những người ở lại, nhưng đối với những cụ ông trong trường hợp này, nỗi ê chề còn đeo bám dai dẳng. Như trường hợp một cụ ông 70 tuổi ở Vũng Tàu, một ngày gia đình bỗng nhận được tin báo đến nhận xác cụ ở bệnh viện. Đến nơi mới vỡ lẽ, vì ham của lạ nên cụ ông đã vào nhà nghỉ với một gái bán dâm 25 tuổi. Đang “lâm trận” thì bỗng cụ ông ngất xỉu, cô nàng bán dâm sợ quá liền đẩy cụ ra và gọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đáng tiếc là cụ không qua khỏi, do bị chứng thượng mã phong. Chứng thượng mã phong là một trong những nỗi ám ảnh của những cụ ông ham hố, do kìm nén lâu ngày cộng với sức khỏe có hạn, đã không ít trường hợp rơi vào cảnh này.

Không chỉ các cụ ông mới có nhu cầu và khả năng tình dục cao mà ngay cả các cụ bà cũng không phải là ngoại lệ. Cách đây không lâu, vụ việc một cậu sinh viên sinh năm 1991 ở tỉnh Đắk Lắk giết người tình già 68 tuổi vì không được “trả công” đúng như thỏa thuận sau khi quan hệ tình dục cũng làm dư luận được một phen sốc.

“Dịch vụ” cho người già 

Nghịch lý với những cụ già như thế này, đó là tìm gái mại dâm lại là phương án… an toàn nhất, vừa đảm bảo bí mật, nếu chẳng may có bị phát hiện thì cũng không đến nỗi ở tù như kiểu sàm sỡ hay hiếp dâm. Trước nhu cầu của các quý ông lớn tuổi, cùng với đó là nhu cầu của những khác ít tiền, nhiều tụ điểm mại dâm rẻ tiền đã hình thành. Đó có cả những cô công nhân vì cuộc sống khó khăn phải bán mình với giá rẻ mạt, nhưng cũng có những phụ nữ ở cái tuổi… lên chức bà nội, bà ngoại. 

Thông thường họ hoạt động lẻ lang thang ở công viên, bờ hồ hay địa điểm công cộng nào đó, nếu gặp con mồi thì bắt tín hiệu. Nhưng thời gian gần đây, đã xuất hiện những đường dây gái gọi… già, chuyên phục vụ khách làng chơi lớn tuổi. Mới đây, một ổ mại dâm như vậy đã bị lượng công an Nam Đông Anh, Hà Nội phá dỡ. Tất cả từ chủ nhà nghỉ, môi giới và gái bán dâm đều ở tuổi trên dưới U50, U60 nhiều người tóc đã điểm bạc. Khách mua dâm cũng là những người đã lớn tuổi ở các vùng lân cận có hoàn cảnh éo le như vợ già, vợ chết, bỏ vợ... Khi bị bắt, những gái bán dâm ở đây đều rơi vào cảnh nhục nhã, ê chề, xấu hổ nhất là với con cháu đã đề huề.

Nghịch lý… “khó nói”

Những bi kịch kể trên không khỏi khiến chúng ta nhói lòng. Tuy nhiên, tạm bỏ qua khía cạnh đạo đức xã hội thì những bi kịch trên là minh chứng rõ ràng nhất cho việc còn có rất nhiều người già có nhu cầu tình dục. Theo kết quả điều tra quốc gia đầu tiên về người cao tuổi mới được công bố tại Hà Nội, trong số 4.000 người từ 50 tuổi trở lên được phỏng vấn thì có 71,8% trong độ tuổi từ 50-59 vẫn quan hệ tình dục đều đặn. Đặc biệt, ở nhóm các cụ 80 tuổi trở lên, có tới 6% trong số này vẫn còn khả năng quan hệ tình dục tốt!

Dù đó là một thực tế nhưng theo TS tâm lý Nguyễn Kim Quý, hiện nay tại Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục của người già đang được đặt trong điều kiện xã hội kém thuận lợi. Đa số người Việt coi nhẹ, và tâm lý phổ biến coi việc người già vẫn còn quan hệ tình dục là điều “không bình thường” theo chiều hướng kém tôn trọng. Hầu hết những người già đã mất bạn đời, khi họ muốn tái hôn hoặc chung sống với một người khác đều nhận được sự phản ứng, cản trở của con cháu vì cho rằng việc làm này là lố lăng.

Còn theo các chuyên gia tình dục thì trong khoa học vẫn khẳng định nhu cầu tình dục ở người già, và nhu cầu phù hợp cho người già vẫn được tính theo quy luật số 9 mà các nhà nghiên cứu đã chứng minh. Ví dụ một người đàn ông ở lứa tuổi 60-69, số lần quan hệ tình dục sẽ được tính bằng 9 với số thập niên (tuổi tác), tức là 9x6 = 54, vậy nên sinh hoạt 5 tuần 4 lần. 

Vấn đề đặt ra là nhu cầu đó cần giải quyết như thế nào cho hợp lý. Nhất là trong điều kiện chất lượng sống và tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam ngày càng tăng tên thì vấn đề giải quyết nhu cầu tình dục cho người già càng trở nên cấp bách hơn. Đây cần được coi là một phần quan trọng của chất lượng sống của người già và cần nhận được sự cởi mở hơn của xã hội, con cháu thì mới hạn chế được những bi kịch đáng tiếc xảy ra.