Chương trình nghệ thuật “Thu về trên phố”: Nhiều bất ngờ thú vị

ANTĐ - Chiều qua 3-9, tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Thu về trên phố” - đêm nhạc kết hợp nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn và  Đoàn Chuẩn - hai nhạc sĩ được nhiều thế hệ yêu mến. Đêm nhạc diễn ra vào tối 14-9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị là món quà ý nghĩa gửi tặng những người yêu nhạc, yêu mùa thu Hà Nội.

Họp báo giới thiệu chương trình “Thu về trên phố”

Phát hiện mới về nhạc sĩ Đoàn Chuẩn
Đó là chia sẻ thú vị của nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính - con trai cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn tại buổi họp báo. Hai ngày trước dịp kỷ niệm sinh nhật của cha mình, nghệ sĩ Đoàn Đính bất ngờ nhận được tin báo tìm thấy 2 nhạc phẩm bị thất lạc từ lâu của ông. Đó là bản nhạc “Hoa thơm bướm lượn” do chính nhạc sĩ Đoàn Chuẩn chơi bằng cây đàn Guitar Hawaii thân thuộc của mình. Bản thu âm ca khúc này từng được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam những năm đầu thập niên 60 thế kỉ trước. Bản nhạc còn lại có tên “Thuở trâm cài” cũng là một sáng tác được ông viết trong khoảng thời gian này song ký với bút danh Việt Tử. Đây là nhạc phẩm hiếm hoi được nhạc sĩ tài hoa viết theo phong cách Bolero. Tiếc là cả hai sáng tác này sau đó đều đã bị thất lạc khi chưa kịp được người nghe biết đến rộng rãi. Đem cây đàn “70 tuổi” lên sân khấu
Lần đầu tiên có dịp làm sống lại nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh trong một chương trình nghệ thuật lớn như “Thu về trên phố”, nghệ sĩ Đoàn Đính chia sẻ ông sẽ chơi nhạc bằng chính cây đàn Guitar Hawaii mà cha mình để lại. Cây đàn của vị nhạc sĩ  tính đến nay đã hơn 70 năm tuổi vốn là kỷ vật của gia đình. Theo lời nghệ sĩ Đoàn Đính, tuy lâu không được sử dụng nhưng khi mở ra chỉ có khóa đàn hơi rỉ, còn bên trong vẫn mới nguyên. Đàn thuộc dạng cổ nhưng trải qua mấy chục năm mà tiếng vẫn hay, gỗ khô không hề cong vênh, âm phát ra vẫn ngấm vào từng thớ gỗ. Con trai của cố nhạc sĩ tài danh tâm sự khi anh chơi nhạc bằng cây đàn này, nhiều người đều có chung nhận định: “Sao tiếng đàn của anh lạ thế”. Tuy không hề mê tín nhưng nghệ sĩ Đoàn Đính cũng có cảm nhận như có hồn phách của cha mình nhập vào cây đàn kỷ vật từng gắn bó với ông một thời. Cũng bởi vậy sau khi quyết định thu một đĩa nhạc riêng với chính cây đàn này, lần đầu tiên nghệ sĩ Đoàn Đính sẽ mang cây đàn lên sân khấu trong chương trình “Thu về trên phố” với mong muốn “sẽ được cha phù hộ để làm cho bản nhạc càng thêm quyến rũ”. Đặc biệt hơn, nghệ sĩ Đoàn Đính sẽ đệm đàn cho nữ ca sĩ Ánh Tuyết hát nhạc phẩm “Vĩnh biệt” - một trong những bản nhạc thuộc tập “Bài ca bị xé” năm 1955 - mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng xé đi và mãi đến cuối đời mới chép lại. “Vĩnh biệt” cũng là ca khúc được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn yêu cầu nghe lại trước khi qua đời. Cuộc hội ngộ của các danh ca
Đã có rất nhiều nghệ sĩ hát nhạc Đoàn Chuẩn, nhưng rất ít trong số đó được ông gật đầu khen hay. Cũng bởi lẽ đó mà đêm nhạc “Thu về trên phố” sắp tới dù quy tụ rất nhiều tài năng âm nhạc hàng đầu Việt Nam song quan trọng hơn cả, đó là sự kết tinh của những giọng ca đẹp và có duyên nhất với nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh như: Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh… Sự kết hợp giữa nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và nghệ sĩ violin Bùi Công Duy cũng được xem là điểm nhấn đầy bất ngờ và thi vị trong cuộc hành trình gợi nhớ lại những sáng tác bất hủ của ông cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông Phạm Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty Hữu nghị Á Châu - đơn vị tổ chức chương trình chia sẻ “Thu về trên phố” sẽ gắn kết sâu và đầy ngẫu hứng. Cũng bởi sự ngẫu hứng này mà đêm nhạc sẽ bất ngờ đến phút chót, nghĩa là bất kể sự tác động mới mẻ nào từ phía khán giả cũng có thể được đưa lên sân khấu.  
Lý giải về việc không có giọng hát nam nào ngoài 3 nữ ca sĩ tài danh Ánh Tuyết - Hồng Nhung - Mỹ Linh, đại diện Ban tổ chức cho biết cốt lõi của đêm nhạc là sự phù hợp - phù hợp với nhạc phẩm và phù hợp với sự thưởng thức của người nghe để đem đến những sáng tác hay nhất về mùa thu Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật “Thu về trên phố”: Nhiều bất ngờ thú vị ảnh 2

“Thu về trên phố” được kỳ vọng sẽ trở thành chương trình mở màn cho chuỗi sự kiện thường niên tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ tài năng và có nhiều đóng góp lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Cốt lõi của mỗi chương trình là những tác phẩm có sức sống mãnh liệt và những nghệ sĩ có tác phẩm đi vào lòng công chúng.