Chung tay xây dựng mái ấm tình thương cho thân nhân liệt sỹ

ANTD.VN - Sau 1 tháng khẩn trương thi công, chiều 18/7, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Dung, vợ liệt sỹ Hoàng Chí In, ở thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ CATP nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Tới dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Gia đình bà Nguyễn Thị Dung, 79 tuổi, vợ liệt sỹ Hoàng Chí In có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngôi nhà mấy thế hệ cùng sinh sống thường xuyên hư hỏng, không đủ che mưa, che nắng.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Hội Phụ nữ CATP đã tổ chức quyên góp, dành tặng số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ tu sửa ngôi nhà.

Các đại biểu cắt băng, bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình liệt sỹ

Qua hơn 1 tháng thực hiện việc sửa chữa với sự quan tâm của chính quyền, nhân dân địa phương, bà con họ hàng và Hội phụ nữ xã vận động ủng hộ ngày công lao động, công trình đã kịp hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo cho gia đình một mái ấm khang trang hơn.

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân xã Yên Bài, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP chia sẻ, mái ấm tình thương là món quà nhỏ bé thể hiện sự tri ân của cán bộ, hội viên Hội phụ nữ CATP, với mong muốn đóng góp sức lực của mình đền đáp công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Đây cũng là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng để tất cả cán bộ, hội viên thấm nhuần tinh thần nhân đạo, truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải  trao quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Dung 

Biểu dương Hội phụ nữ CATP về nghĩa cử cao đẹp đã phần nào giúp cuộc sống gia đình liệt sỹ được đảm bảo, nơi thờ tự liệt sỹ được khang trang, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP khẳng định, cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô luôn khắc ghi công lao của các anh hùng, liệt sỹ cho hòa bình, độc lập hôm nay. Thời gian qua, CATP tổ chức nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình TBLS vơi đi khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; CAH Ba Vì; Hội Phụ nữ CATP đã trao tặng những phần quà thiết thực cho gia đình

Chung tay xây dựng mái ấm tình thương cho thân nhân liệt sỹ ảnh 5

Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng CSND I cũng gửi tặng gia đình thân nhân liệt sỹ cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng

Phát biểu tại buổi lễ, anh Hoàng Công Xuân, con trai liệt sỹ Hoàng Chí In bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Phụ nữ CATP Hà Nội nói riêng, CATP Hà Nội nói chung và các đơn vị, ban ngành, đoàn thể... Đây là những món quà có ý nghĩa với gia đình, không chỉ giúp gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống mà còn động viên mỗi thành viên học tập, làm việc, tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm