Chủ nhà Việt Nam tham dự tất cả nội dung thi tại ABG 5

ANTĐ - Tại đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) năm 2016 tổ chức tại TP Đà Nẵng, chủ nhà Việt Nam dự kiến sẽ tham dự đầy đủ các nội dung của 14 môn, 22 phân môn thi; phấn đấu lọt tốp 4 toàn đoàn trong số 45 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chiều nay 23-9, tại TP Đà Nẵng, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (Asian Beach Games - ABG 5) tổ chức họp báo quốc tế để thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Theo đó, ban tổ chức đã làm việc với Ủy ban Olympic châu Á (OCA) để thống nhất các vấn đề liên quan như địa điểm tổ chức, chương trình thi đấu, cơ sở vật chất, hệ thống thiết bị đo đếm thời gian, kết quả thi đấu, bản quyền truyền hình, công tác truyền thông, cũng như thống nhất về logo, khẩu hiệu của đại hội.

Chủ nhà Việt Nam tham dự tất cả nội dung thi tại ABG 5 ảnh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (đứng) thông tin với báo chí

Tại buổi họp báo, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức ABG 5, cho biết: "ABG 5 năm 2016 sẽ được tổ chức tại TP Đà Nẵng từ 24-9-2016 đến 3-10-2016, với sự tham dự của khoảng 10.000 người gồm: 3.100 VĐV; 1.500 HLV, cán bộ đoàn đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ; 550 giám sát, trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật; 900 trọng tài trong nước; 2.200 tình nguyện viên cùng 600 nhà báo trong nước và quốc tế; các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế, giao thông…"

ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 165 bộ huy chương, trong đó bao gồm các môn thể thao dưới nước và các môn tổ chức trên bãi biển như điền kinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ, cầu mây, đá cầu, bi sắt, thể hình, các môn võ thuật…

Chủ nhà Việt Nam tham dự tất cả nội dung thi tại ABG 5 ảnh 2

Các môn thể thao bãi biển hấp dẫn tại đại hội dự kiến thu hút hàng vạn lượt khán giả

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn thông tin: "Với tư cách chủ nhà lần đầu tiên đăng cai đại hội, đoàn Việt Nam sẽ tham dự tất cả các môn, phân môn và phấn đấu lọt vào tốp 4 toàn đoàn. Đại diện BTC cho biết mọi công tác tổ chức đã và đang tích cực được tiến hành, hoàn thiện. Đại hội năm nay có khẩu hiệu: “Shining sea, bright future” – “Tỏa sáng đại dương, rực sáng tương lai”. Linh vật của đại hội là con chim Yến.

Chủ nhà Việt Nam tham dự tất cả nội dung thi tại ABG 5 ảnh 3

Quầy bán linh vật, các đồ lưu niệm, sản phẩm du lịch tại đại hội hút người xem

Vào 7h sáng mai (24-9), tại vòng xoay đầu cầu sông Hàn sẽ diễn ra Lễ đếm ngược thời gian một năm Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5. Sự kiện ngoài mục đích nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên trường quốc tế còn là cơ hội để TP Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung quảng bá hình ảnh đất nước, con người và phát triển du lịch biển. 

ABG là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập và diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali - Indonesia theo chu kỳ 2 năm một lần. Ở 4 kỳ đại hội trước đó, đoàn Việt Nam lần lượt xếp thứ hạng 8, 12, 14, 5 toàn đoàn.