PVGas D tiếp tục gắn bó với bóng chuyền bãi biển Việt Nam

ANTĐ - Mùa 2015 là năm thứ 6 liên tiếp Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGas D) tài trợ cho tất cả các hoạt động của bóng chuyền bãi biển Việt Nam.

Nhằm thúc đẩy phong trào bóng chuyền bãi biển trên toàn quốc, PVGas D đã tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia và các hoạt động bóng chuyền bãi biển Việt Nam giai đoạn 2010-2014 và nay tiếp tục đồng hành cùng bóng chuyền bãi biển Việt Nam với tư cách nhà tài trợ chính năm 2015.

Thông qua sự hỗ trợ quý báu này, các đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia đã được tham dự các tour, giải đấu quốc tế uy tín, gặt hái được nhiều thành công.

PVGas D tiếp tục gắn bó với bóng chuyền bãi biển Việt Nam ảnh 1

2015 tiếp tục là năm sôi động của bóng chuyền bãi biển Việt Nam khi tham dự một loạt hoạt động như vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á, giải nữ quốc tế, giải VĐQG Cúp PVGas D, giải vô địch châu Á… 

Đặc biệt, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã và đang có ý định đưa các giải bóng chuyền bãi biển về các tỉnh miền núi, các tỉnh không có biển. Lý giải về chủ trương này, ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Tổng thư ký VFV, cho biết: "Bóng chuyền bãi biển chỉ cần thi đấu trên nền cát chứ không nhất thiết phải diễn ra trên bờ biển. Vì thế không chỉ tour 1 giải VĐQG sẽ tổ chức ở một tỉnh miền núi là Đăk Lăk, mong muốn của VFV là trong tương lai không xa có thể đưa cả giải bóng chuyền bãi biển về Hà Nội thi đấu tại sân Cung Văn hóa Hữu nghị để thúc đẩy khách du lịch và người xem".