TP.Hồ Chí Minh

Chủ hai biệt thự sang trọng trình báo bị mất trộm gần 3,5 tỷ đồng

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an quận 7 điều tra hai vụ mất trộm với tổng tài sản lên đến gần 3,5 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, vụ mất trộm đầu tiên xảy ra tại biệt thự ven sông ở số 1, đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức do ông H.V.C (SN 1959) làm chủ.

Ngôi biệt thự ven sông ở quận Thủ Đức, TP.HCM mà chủ nhân khai báo bị mất trộm gần 1,8 tỷ đồng

Ông C khai báo, 21h ngày 24/10 gia đình ông đi ăn tối quay trở về. Vừa vào nhà, ông C phát hiện có dấu hiệu của người lạ đột nhập. Ông C kiểm tra thì phát hiện két sắt chứa tài sản của gia đình đặt ở lầu 1 của biệt thự đã bị “xẻ thịt”, kẻ trộm lấy đi toàn bộ tài sản bên trong.

Tường trình với Công an sau đó, ông C cho biết số tài sản bị mất gồm: 30 lượng vàng SJC, nhiều vòng vàng nữ trang và 20 ngàn USD, ước tính gần 1,8 tỷ đồng. Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan.

Công an ghi nhận hệ thống camera và báo động của ngôi biệt thự tình nghi đã bị kẻ trộm vô hiệu hóa. Có khả năng, kẻ trộm đột nhập vào thông qua bãi đất trống ở ngay bên cạnh và leo rào vào biệt thự.

Ở một vụ thứ hai, Công an quận 7 phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự để xác minh nội dung trình báo bị mất trộm tài sản lớn của bà L.T.N, là chủ ngôi biệt thự ở số 3, đường số 61, phường Tân Kiểng, quận 7.

Bà N khai báo, 20h30 tối 24/10 khi trở về nhà ở địa chỉ nói trên thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị đột nhập. Kiểm tra, bà N phát hiện tài sản hơn 1,5 tỷ đồng chứa trong két sắt của gia đình đã bị mất.