“Choáng” với 2 chiếc ba toong và 3 ống đựng bút gỗ sưa giá 58 triệu đồng

ANTĐ - Để có tiền ăn chơi, tiêu xài, một nhóm thanh niên (quê Thanh Hóa) đã trang bị cưa và vũ khí ra Hà Nội cướp gỗ sưa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi gây án, các đối tượng đã bị bắt giữ và truy tố phạm vào tội cướp tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 133 – BLHS và có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 2-11-2011 
 Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 2-11-2011

Trưa 9-8-2011, Nguyễn Văn Quảng (SN 1980, trú tại thôn Định Cát, xã Thạch Định), Nguyễn Đình Văn (SN 1987, trú tại thôn Châu Sơn, xã Thạch Bình), Hồ Quốc Dũng, Phạm Việt Dũng cùng (SN 1990, trú tại thôn Liên Sơn, xã Thành Kim) đều thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và Vũ Nhất Lâm, Nguyễn Văn Duy, Trương Văn Thống (cùng quê Thanh Hóa), rủ nhau ra Hà Nội cưa cây gỗ sưa, bán lấy tiền ăn tiêu.

Quảng bảo Hồ Quốc Dũng và Phạm Việt Dũng thuê chiếc xe ôtô INOVA, BKS: 30M – 0752 (của một công ty đóng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa), tự lái để làm phương tiện hành nghề. Sau đó, Quảng mua 3 tay cưa và mang theo 2 thanh kiếm, 1 dao quắm cho vào bao tải mang đi cùng với mục đích “phòng thân”.

Đến 19h cùng ngày, Hồ Quốc Dũng lấy xe chở mọi người đến khu vực bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai), rồi tất cả thống nhất làm theo sự phân công của Quảng. Tại đây, Duy và Văn được “chỉ đạo” dùng kiếm khống chế anh Nguyễn Xuân Trọng (SN 1984) và Trần Trung Hiếu (SN 1981), đều là nhân viên Công ty Bảo vệ HUDS (thuộc Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Hà Nội) đang làm nhiệm vụ bảo vệ cây gỗ sưa.

Còn Quảng, Thống, Lâm và Phạm Việt Dũng thay nhau cưa được 3 cây gỗ sưa (giá trị 30 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi cưa xong, thấy lõi cây sưa nhỏ nên Quảng bảo vứt lại. Sau đó, cả bọn lại cùng nhau sang thị trấn Đông Anh để tiếp tục triệt hạ 2 cây sưa.

Tại đây, Quảng tiếp tục phân công cho Văn, Duy và Phạm Việt Dũng dùng dao, kiếm khống chế anh Nguyễn Nghiêm Đức, bảo vệ của Xí nghiệp MTĐT Đồng Anh và Trần Văn Phi (là anh vợ của anh Đức, được rủ đến trông coi cây gỗ sưa cùng). Những tên còn lại thay nhau cưa hai cây gỗ sưa có giá 40 triệu đồng. Trong lúc cả nhóm Quảng đang cưa cây gỗ sưa thì anh Hoàng Văn Hà (là Đội trưởng đội bảo vệ của Xí nghiệp MTĐT Đông Anh) đi xe máy tới phát hiện vào can thiệp thì bị Quảng cầm cưa dọa khiến người này hoảng sợ vứt xe máy, bỏ chạy.

Sau khi cưa được hai cây gỗ sưa, nhóm Quảng xếp lên xe ôtô rồi mang về nhà Lê Văn Duẩn (SN 1978, trú tại xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành) dùng dao, rìu đẽo vỏ lấy lõ.

Trưa 10-8, Quảng và Hồ Quốc Dũng mang gỗ sưa bán cho Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) với giá 46 triệu đồng. Bảy đưa trước cho Quảng 36 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn sẽ trả sau. Ngay sau đó, số gỗ sưa trên Bảy bán lại cho Đoàn Văn Liến (SN 1963, trú tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) với giá 48 triệu đồng.

Nhìn số gỗ sưa trên vẫn tươi nguyên, biết là gỗ quý do người khác phạm tội mà có nhưng Liến vẫn mua và mang về gia công, chế tác thành 2 chiếc ba toong, 4 ống đựng bút. Sau đó, Liến bán 2 chiếc ba toong, 3 ống đựng bút cho một khách du lịch (người Trung Quốc) với giá 58 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã vào cuộc và nhanh chóng xác định, bắt giư được một số đối tượng gây án và ra quyết định đề nghị truy tố ra trước pháp luật. Hành vi trên của Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Đình Văn, Hồ Quốc Dũng, Phạm Việt Dũng bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội cướp tài sản, còn Đoàn Văn Liến bị truy tố phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Liên quan đến vụ án này, sau khi gây án, một số đối tượng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu và sẽ xử lý sau.

Sáng nay 2-11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo có lý lịch nêu trên. Tuy nhiên, do vắng mặt của một số bị hại và người liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo sự khách quan, xét xử đúng pháp luật.