Chợ âm dương sống lại trên vùng đất quan họ

(ANTĐ) - Một không gian văn hóa quan họ, loại hình nghệ thuật vừa được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tái hiện lại lần đầu tiên vào năm 2010 - phiên chợ âm dương, nơi gặp gỡ giữa người sống và những linh hồn chết.

Chợ âm dương sống lại trên vùng đất quan họ

(ANTĐ) - Một không gian văn hóa quan họ, loại hình nghệ thuật vừa được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tái hiện lại lần đầu tiên vào năm 2010 - phiên chợ âm dương, nơi gặp gỡ giữa người sống và những linh hồn chết.

Ra đời từ những năm 40 sau Công nguyên - thời điểm đang diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa Hai Bà Trưng và quân Hán. Địa điểm họp chợ - làng ó (Xuân ổ), nay thuộc phường Võ Cường, Bắc Ninh - tương truyền là bãi chiến trường, nơi chôn xác những sinh linh tử trận. Hàng năm, để cầu siêu thoát cho các vong hồn và an ủi tâm hồn người còn sống, chợ được họp một lần vào mồng 4 và mồng 5 Tết. Có rất nhiều những điều thú vị khi đi chợ Âm dương đó là chợ bắt đầu từ sẩm tối mồng 4, lúc trời nhập nhoạng, trời đất giao hòa, âm đi dương đến.

Với quan niệm người dương đi chợ với người âm, cùng mua may bán rủi, những người đi chợ không dám nói cười ồn ào, vì sợ hồn ma hoảng sợ; không dám thắp đèn vì sợ gà sẽ cất tiếng gáy, làm hồn ma tan tác, tiền thật lẫn với tiền ma, dù có bị gặp tiền ma cũng cho là điềm lành, điềm thiện. Với ý nghĩa nhân văn mang đậm màu sắc tín ngưỡng của người Việt, năm 2010, chợ sẽ được phục dựng lần đầu tiên vào mồng 4 và 5 Tết Canh Dần tại làng Xuân ổ, phường Võ Cường, Bắc Ninh.

Đây cũng là dịp để quan họ Bắc Ninh được thể hiện trong một không gian đậm màu sắc truyền thống. Đại diện Ban tổ chức Chợ âm dương 2010 cho biết: “Trong hai ngày diễn ra Lễ hội Chợ âm dương, các hình thức quan họ truyền thống sẽ được phục dựng như Hát lễ thờ, Hát giải hạn, Hát đối đáp… phục vụ nhu cầu thưởng thức, giải hạn cầu may cho du khách thập phương”. Chợ âm dương sẽ là sự kiện văn hóa được tổ chức thường niên nếu nó thực sự trở thành nét đẹp thực sự và không nhuốm màu sắc thương mại đang diễn ra ở nhiều lễ hội.

Thu Ngân