Chém xối xả một người 17 nhát: Bị hại thoát chết, nhưng bị cáo không thoát tội

ANTĐ - Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và việc nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của các bị cáo nên cuối phiên tòa ngày (17-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Thanh Tùng (SN 1990, trú ở phố An Dương Vương, phường Phú Thượng, Tây Hồ) 17 năm tù về tội “Giết người”. 
Chém xối xả một người 17 nhát: Bị hại thoát chết, nhưng bị cáo không thoát tội ảnh 1

Lê Thanh Tùng (thứ 2, từ phải sang) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Với vai trò đồng phạm, Trần Thành Công (SN 1995), Nguyễn Huy Hoàng, Trịnh Xuân Khánh, Nguyễn Hồng Chương, Nguyễn Đức Huy (đều SN 1996 và cùng trú ở Hà Nội) lần lượt phải nhận từ 8-17 năm tù, cùng tội danh. Liên quan đến hành vi giết người của nhóm đối tượng này, Vũ Hồng Quang, Trần Đình Lộc (cũng SN 1996) phải nhận 12 và 18 tháng tù về 2 tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã có đủ cơ sở để khẳng định xuất phát từ mâu thuẫn với Trịnh Ngọc Tùng (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm), tối 3-12-2013, Lê Thanh Tùng rủ Trần Thành Công đi trả thù đối phương. Công lập tức gọi điện cho Nguyễn Huy Hoàng, Trịnh Xuân Khánh, Nguyễn Hồng Chương và Nguyễn Đức Huy cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) nhập cuộc, rồi cùng nhau đi tìm Ngọc Tùng để đánh chém.

Khoảng 22h cùng ngày, phát hiện Ngọc Tùng đang dự sinh nhật bạn tại một quán karaoke ở quận Tây Hồ, Lê Thanh Tùng cùng đồng bọn mang dao, đao, kiếm đến bủa vây. Khi Ngọc Tùng vừa bước chân xuống tầng 1 liền bị Chương quật ngã để đồng bọn xông tới đánh hội đồng.

 Quá trình Ngọc Tùng chạy vào sâu bên trong quán karaoke, Thanh Tùng cùng đồng bọn tiếp tục dồn đối phương vào một phòng không có khách hát để “xử”. Bất chấp bị hại chui vào trốn  ở phía sau máy điều hòa cây trong phòng hát, nhóm Thanh Tùng vẫn lao tới đánh chém cho tới khi Ngọc Tùng gục hẳn mới chịu dừng tay. Tổng cộng, bị hại bị nhóm Thanh Tùng chém tới 17 nhát. Tuy nhiên, nhờ được cấp cứu kịp thời nên Trịnh Ngọc Tùng may mắn thoát chết dù bị tổn hại tới 82% sức khỏe.

Gây án xong, Lê Thanh Tùng cùng đồng bọn bỏ trốn nhưng vẫn bị bắt giữ sau đó ít hôm. Quá trình Thanh Tùng cùng đồng bọn giết người, Trần Đình Lộc biết rõ hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm của các bị cáo, song không khai báo với cơ quan công an. Tương tự, Vũ Hồng Quang được Thanh Tùng và Trịnh Xuân Khánh nói cho biết vừa chém Trịnh Ngọc Tùng xong, nhưng vẫn đứng ra nhận mang bao tải dao, đao, kiếm của các đối tượng giết người về nhà cất giấu giúp… Trước khi đưa ra quyết định hình phạt đối với từng bị cáo nêu trên, Tòa án Hà Nội khẳng định, cáo trạng truy tố Lê Thanh Tùng cùng các đối tượng liên quan là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.