Chất lượng công việc luôn phụ thuộc vào yếu tố con người

ANTĐ - Sáng nay (30-5), tại trụ sở CATP Hà Nội, Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội của Phòng Tham mưu cho thấy, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, đơn vị đã không ngừng tham mưu, biên tập, tổng hợp tình hình mọi mặt để phục Ban giám đốc tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn và giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội không ngừng đề xuất và giúp việc cho Đảng ủy, Ban giám đốc CATP tham mưu, kiến nghị với Bộ Công an, các Tổng cục thuộc Bộ Công an để chỉ đạo các cục nghiệp vụ, công an các địa phương phối hợp với CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, trọng tâm là công tác bảo vệ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô; đấu tranh với các đối tượng, chuyên án chính trị trọng điểm; giải quyết khiếu kiện đông người, vượt cấp, không đúng nơi quy định.

Trong công tác xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, phương án, chuyên đề…, Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội đã tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc CATP để quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên và chỉ đạo các biện pháp, giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT nảy sinh trên địa bàn Thủ đô.

Trên các mặt công tác khác như: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn, chế độ trực ban, trực chiến đấu; phối hợp với các đơn vị thuộc CATP xây dựng và thẩm định các văn bản của các đơn vị trình Ban giám đốc duyệt, ban hành và công tác đối ngoại, tổ chức các hội nghị…, Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, trong các năm qua, Phòng Tham mưu – CATP đã phục vụ và giúp việc cho Ban giám đốc CATP Hà Nội theo dõi, xử lý đơn thư, điểm tin báo chí rất có hiệu quả. Theo đó, đơn vị đã tiếp nhận, báo cáo đề xuất Ban giám đốc giải quyết 3.472 đơn thư của 2.900 tổ chức, cá nhân; đồng thời không ngừng đôn đốc các đơn vị thuộc CATP có liên quan giải quyết đơn thư theo đúng quy định pháp luật.    

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ năm 2010 - 2014, Phòng Tham mưu – CATP đều đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” - Cờ thi đua của Bộ Công an, UBND TP thành phố trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; 6 tập thể của đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và 14 CBCS đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cơ sở”. Trong 5 năm qua, Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội đã có gần 700 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 4 cá nhân đoạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua toàn ngành” và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an.

Về công tác Xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng quy định; đã cử 100% đảng viên mới kết nạp dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới và cử 25 quần chúng ưu tú dự lớp tìm hiểu Đảng do Đảng ủy CATP tổ chức; tổ chức giúp đỡ và xét kết nạp 19 đảng viên mới; làm thủ tục đề nghị chuẩn y chuyển chính thức 22 đồng chí đảng viên.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2010 - 2015, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế nhất định. Đó là công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và phát hiện vấn đề mới nảy sinh không phải lúc nào cũng nhạy bén, kịp thời, nhất là các vấn đề nhạy cảm và bức xúc nổi lên. Ngoài ra, chất lượng một số báo cáo sơ, tổng kết chuyên đề do Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội soạn thảo chưa cao.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, tổng quát trong nhiệm kỳ tới 2015 – 2020, Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu chỉ rõ đó là: Xây dựng lực lượng tham mưu vững mạnh toàn diện, nâng cao công tác tham mưu – tổng hợp; phục vụ hiệu quả Đảng ủy, Ban giám đốc CATP trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị công an của thành phố giữ vững an ninh chính trị, kiềm chế và từng bước đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT ở Thủ đô và xây dựng lực lượng CATP ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, nhiệt liệt biểu dương các kết quả công tác của Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong đơn vị đã đạt được ở nhiệm kỳ vừa qua. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã chúc mừng thành công bước đầu của Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2015-2020

Giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ rõ và nhấn mạnh công tác cũng như lực lượng tham mưu giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong CATP. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu, trong nhiệm kỳ Đảng bộ tiếp theo này, Ban chấp hành cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị phải thực sự là người tham mưu, trợ lý đắc lực cho Đảng ủy và Ban giám đốc. Muốn vậy thì mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nắm chắc tình hình từ dưới và mỗi thông tin đưa ra đều phải tuyệt đối chính xác.

Cụ thể hơn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung mong muốn việc nắm bắt, kết nối thông tin giữa các bộ phận của đơn vị và giữa Phòng Tham mưu với các đơn vị khác trong lực lượng phải luôn thông suốt, chặt chẽ. Và muốn có được những tham mưu đúng đắn, nhanh chóng, kịp thời thì mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nắm chắc quy trình, quy định, đồng thời phải nâng cao tính chủ động của cá nhân.

Đặc biệt, đồng chí Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh về yếu tố con người trong công tác tham mưu. Bởi lẽ con người luôn là trung tâm của mọi công việc và chất lượng công việc luôn phụ thuộc vào yếu tố con người.

Từ đó, đồng chí Thiếu tướng yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội nhiệm kỳ mới phải hết sức chăm lo tới công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng. Và ngay sau đại hội này, Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu phải lập tức thay đổi tư duy, đồng thời bắt tay ngay vào công việc của mình.

Thay mặt Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Bí thư Đảng ủy Phòng, xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Đồng chí Nguyễn Văn Viện xin hứa trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu – CATP Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng đã bầu ra 9 đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ và cũng đã bầu ra các đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVII.