CAQ Hoàn Kiếm gặp mặt cán bộ Công an hưu trí

ANTĐ - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, sáng 17-8, CAQ Hoàn Kiếm – CATP Hà Nội, đã trang trọng tổ chức cuộc gặp gỡ, tặng quà các cán bộ Công an hưu trí cư trú tại địa bàn.

Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Công Khôi, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, hai đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội là Thiếu tướng Đinh Văn Toản và Đại tá Đào Thanh Hải.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, CAQ Hoàn Kiếm đã đón tiếp hàng trăm đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP, Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đồng chí nguyên lãnh đạo CAQ qua các thời kỳ, các đồng chí công an lão thành, các đồng chí lãnh đạo CAQ đã nghỉ hưu, các đồng chí trưởng, phó CAP, đội, đã nghỉ hưu trên địa bàn quận cùng các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sỹ và các Mẹ Việt Nam anh hùng…

Trong không khí trọng thể và thắm tình đồng đội, tại buổi gặp mặt, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cùng toàn thể CBCS của đơn vị đã rất xúc động khi được gặp lại thế hệ đi trước.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm phát biểu tại buổi gặp mặt

Ôn lại truyền thống 70 năm của lực lượng CAND, qua buổi gặp mặt này, các CBCS của CAQ Hoàn Kiếm, đã bày tỏ biết ơn những cống hiến đóng góp của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Tiếp nối truyền thống đó, các đơn vị của CATP Hà Nội trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đảm bảo ANCT và TTATXH, đóng góp vào thành tích chung của lực lượng CATĐ.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi gặp mặt 

Trong quá trình chiến đấu và trưởng thành, đến nay CAQ Hoàn Kiếm đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đồng thời từng bước khẳng định vị trí của mình trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong suốt quá trình công tác, thực tiễn chiến đấu và xây dựng lực lượng, CAQ Hoàn Kiếm đã đóng góp rất nhiều cho lực lượng CAND, Công an Thủ đô trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT.

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Là địa bàn trọng điểm của Thủ đô, trong các đợt công tác lớn, CATP Hà Nội đều lấy địa bàn quận Hoàn Kiếm làm thí điểm để triển khai, nhân rộng các mô hình công tác. Ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của CBCS, CAQ Hoàn Kiếm đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua. Để có được những thành tích đó là nhờ ý chí cách mạng, sự kiên cường, lòng dũng cảm, mưu trí và sáng tạo của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAQ.

Phát huy truyền thống anh hùng, CAQ Hoàn Kiếm sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng cho sự bình yên của Thủ đô.