Cảnh sát cơ động vững vàng, "quả đấm thép" của lực lượng Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 6-12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (11/12/2009 - 11/12/2019).

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp trong lực lượng CSCĐ… dự buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chúc mừng lực lượng Cảnh sát cơ động

Từ khi thành lập đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương quan trọng, chiến lược trong việc sử dụng biện pháp vũ trang góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, đã tổ chức, xây dựng, luyện tập và thực hiện hiệu quả các phương án tác chiến, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, chống bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí; giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật và ngoại giao, các chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai… góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Các cán bộ lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Với những chiến công, thành tích xuất sắc, lực lượng CSCĐ nói chung và Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng đã có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2010 đến nay, Bộ Tư lệnh CSCĐ liên tục được Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong 10 năm qua.

Gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cả về chiến lược và chiến thuật, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong mọi tình huống phải phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tập trung phát triển Bộ Tư lệnh CSCĐ theo hướng “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường biên chế cho lực lượng chiến đấu”. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ trong môi trường tác chiến hiện đại.