Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Mông Cổ

ANTĐ - Chiều 13-9, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với ngài Dorj Ankh Bat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Dorj Ankh Bat được Nhà nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ tín nhiệm giao trọng trách mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng tin tưởng trên cương vị của mình Đại sứ sẽ làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Mông Cổ.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát sự triển của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ, Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Dorj Ankh Bat cùng cho rằng, tiềm năng hợp tác hai bên còn rất lớn, nhất là trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia. Do đó, thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh việc trao đổi đoàn các cấp nhằm hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ, tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật mỗi bên, góp phần đưa mối quan hệ hai quốc gia phát triển bền vững, đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng khẳng định phía Bộ Công an sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngài Dorj Ankh Bat hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình, đồng thời mong rằng, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai quốc gia nói chung cũng như Bộ Công an và Bộ Tư pháp Mông Cổ nói riêng.