Bình luận mỗi trận tại Asian Cup 2019, HLV Mourinho đút túi... 1,8 tỷ đồng

ANTD.VN - Việc bị Man Utd sa thải dường như không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến danh tiếng của HLV Mourinho, nhất là ở một đấu trường như Asian Cup 2019.

HLV Jose Mourinho sẽ xuất hiện trên kênh beIN Sports trong vai trò BLV khách mời, để bình luận trận đấu Saudi Arabia gặp Qatar tại vòng bảng Asian Cup 2019 ngày 17-1. Được biết, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhận được một số tiền khủng cho sự hiện diện của mình.

Jose Mourinho vẫn là "cỗ máy in tiền" bậc nhất trong giới HLV trên thế giới

Cụ thể, đài beIN Sports đã phải trả chi phí lên tới 60.000 bảng/trận (khoảng 1,8 tỷ đồng Việt Nam) để nhận được sự đồng ý của HLV Mourinho. Đây là số tiền tương đương mức lương tuần của một ngôi sao tầm trung ở Ngoại hạng Anh. 

1,8 tỷ đồng cho khoảng 2 giờ đồng hồ lên sóng. Trung bình mỗi phút, cựu HLV của M.U bỏ túi 15 triệu đồng.

Nhiệm vụ chính của HLV Mourinho là phân tích các trận đấu có những ngôi sao như Son Heung-min (Hàn Quốc) góp mặt. Ngoài ra, ông cũng sẽ đưa ra các lời khuyên dành cho đội tuyển Qatar, quê hương của đài beIN Sports, chủ nhà của World Cup 2022.

Tuy nhiên, trong quá trình bình luận, Jose Mourinho sẽ tuyệt đối không được đả động đến Man Utd, đội bóng vừa sa thải ông. Sau khi nhận khoản đền bù 15 triệu bảng, "Người đặc biệt" sẽ bị cho là vi phạm và bị phạt nặng nếu nhắc đến M.U trên sóng truyền hình.