Bị tình địch đón đường đánh, nam thanh niên đâm 2 người thương vong

ANTD.VN - Quen bạn gái cũ của người khác, nam thanh niên bị tình địch đón đường dọa đánh, trong lúc hai bên xảy ra xô xát, thanh niên này đã dùng dao đâm 2 người thương vong.

Ngày 9-9, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trường Hùng (SN 1990, ngụ  xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Lê Trường Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, do bực tức chuyện Hùng quan hệ tình cảm với bạn gái cũ của Trần Văn Độ là chị Nguyễn Thị Gấm nên nhóm của Độ gồm: Hoàng Văn Phong, Châu Nghị Quyền, Nguyễn Minh Hiếu rủ nhau chặn đánh Hùng để trả thù

Khoảng 23h30 khuya 24-2-2016, trên đường tỉnh lộ 766 ( tổ 9, ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc), khi Hùng vừa chở chị Gấm về nhà và quay lại  trở về nhà mình thì bị Phong và Quyền chạy theo xe dùng nón bảo hiểm đánh Hùng.

Bị đánh, Hùng đã rút dao bấm giấu sẵn trong người đâm Phong 3 nhát vào người gây thương tích 60%. Tiếp đó, Hùng còn dùng dao đâm Quyền 4 nhát vào người khiến nạn nhân này tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đến cơ quan công an đầu thú. Còn Phong, Độ, Hiếu được xác định có hành vi gây rối trật tự công cộng nên thẩm quyền xử lý thuộc Công an huyện Xuân Lộc .

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã kết án bị cáo Lê Trường Hùng tổng hình phạt 14 năm tù về các tội danh trên.