“Bí quyết” loại trừ cháy, nổ gas

ANTĐ - “Chiến dịch” tuyên truyền an toàn sử dụng gas được CBCS Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm - Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội triển khai đến nay tròn 3 tháng. Từ đó đến nay, số vụ cháy, nổ liên quan đến khí đốt hóa lỏng đã giảm đáng kể. 

Khó “bắt” vi phạm

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm phát tờ rơi đến người sử dụng gas

“Chiến dịch” tuyên truyền an toàn sử dụng gas đang triển khai ở 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, được đơn vị quyết tâm thực hiện sau vụ nổ khí gas làm sập nhà, khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng, xảy ra cuối năm 2011, tại ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng - Thượng tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm, mở đầu câu chuyện. Vụ việc này cho thấy nhận thức, hiểu biết của người sử dụng gas hiện nay rất hạn chế. Đứng trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm đã tham mưu cho UBND 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, triển khai kế hoạch: “Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền PCCC các cơ sở cung cấp, kinh doanh, tồn chứa khí đốt hỏa lỏng trên địa bàn”. 

“Trên 60 cửa hàng gas đơn vị quản lý đều kinh doanh lâu năm. Quá trình kiểm tra trước đây cho thấy, họ chấp hành tương đối tốt công tác an toàn PCCC. Lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào san chiết gas trái phép, tuy nhiên nguy cơ cháy nổ ở đây luôn tiềm ẩn” - chỉ huy đơn vị nhận định. Ví dụ từ “bài toán” thu chi, Thượng tá Vụ nói: Một đại lý kinh doanh gas lớn, trung bình mỗi tháng đổi, bán được 600 bình loại 12kg, lãi khoảng 9 triệu đồng. Nếu cộng cả tiền bán bếp, bán thiết bị gas đi kèm, thì chi cho thuê cửa hàng, trả lương công nhân, lãi không còn bao nhiêu. Để có lãi cao, chủ đại lý thường san chiết gas trái phép từ bình 12kg sang bình gas mini, bán kiếm lời. Vi phạm thường lén lút lúc đêm khuya, còn kiểm tra lại công khai thông báo trước ban ngày, việc phát hiện, xử lý vi phạm rất khó khăn. Tại các cửa hàng tạp hóa thuộc địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, tôi vẫn thấy bày bán bình gas mini, cho thấy “nguồn cung” mặt hàng này còn nhiều - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm nhận định.  

Tuyên truyền đồng bộ

Kiểm tra chưa “bắt” được vi phạm, biện pháp tuyên truyền được CBCS Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm đặc biệt coi trọng. Từ đầu năm 2012 đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các cơ quan, đơn vị tồn chứa, vận chuyển gas, hướng dẫn họ các giải pháp an toàn trong kinh doanh; đặc biệt việc in, phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng gas an toàn lần đầu tiên được triển khai. Để công tác này phát huy hiệu quả, UBND 2 quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng đã chỉ đạo UBND các phường, phối hợp với phòng văn hóa thông tin, lực lượng công an cơ sở khảo sát, lên danh sách các hộ, cơ sở sử dụng gas thuộc địa bàn quản lý, để phát tờ rơi đến đúng địa chỉ. Tính đến nay, trên 100.000 tờ rơi hướng dẫn sử dụng gas đã được Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm và các đơn vị phối hợp phát đến tận tay các hộ gia đình. “Chúng tôi kỳ vọng tờ rơi sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng gas. Tới đây, đơn vị sẽ họp, đánh giá triển khai việc phát tờ rơi. Liệu có tờ rơi trong tay, người sử dụng gas có dán vào khu vực bếp nhà mình, có phổ biến cho những người trong gia đình… hay để đấy” - chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm chia sẻ.

Ngoài “nhóm” hộ gia đình, tổ dân phố, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tập huấn, tuyên truyền an toàn sử dụng gas trong khối trường học, các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bệnh viện… thuộc địa bàn quản lý, nhằm hạn chế, loại trừ đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ trong quá trình sử dụng, tồn chứa, vận chuyển gas. Làm tốt công tác tuyên truyền, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 2 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng chưa xảy ra sự cố cháy, nổ khí gas nào, so với cùng kỳ năm 2011 giảm 6 vụ.