Bị loại ở The Voice, Thái Trinh, Trần Nghĩa "càn quét" Bài hát Việt

ANTĐ - Bài hát Việt tháng 12 sẽ trở lại với 9 ca khúc mới với sự đổ bộ của các thí sinh Giọng hát Việt đang được bạn yêu nhạc mến mộ như: Thái Trinh, Dũng Hà, Dương Trần Nghĩa.
Bài hát Việt tháng 11/2012 đã vinh danh ca khúc “Lạc” của nhạc sĩ Toàn Thắng. Anh cũng là “cha đẻ” ca khúc đoạt giải “Bài hát mang phong cách Rock đương đại nổi bật” của năm 2010 “Uống trà”. Vào lúc 20h ngày -2-12 tới, Bài hát Việt sẽ trở lại với 9 ca khúc mới và bên cạnh cuộc đổ bộ của các thí sinh Giọng hát Việt đang được bạn yêu nhạc mến mộ như: Thái Trinh, Dũng Hà, Dương Trần Nghĩa cùng với các gương mặt quen thuộc như: Quốc Thiên, Tô Minh Đức, Nguyễn Đình Thanh Tâm,…
Liveshow lần này chào đón những gương mặt hoàn toàn mới như nhạc sĩ Lê Anh Dũng với ca khúc “Tôi mơ”, nhạc sĩ Huyền Sambi với “Trôi”. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của những tác giả quen thuộc với sân chơi Bài hát Việt: Lê Hà Nguyên, Huy Trực, Giáng Son, Toàn Thắng...
Bị loại ở The Voice, Thái Trinh, Trần Nghĩa "càn quét" Bài hát Việt ảnh 1
Thái Trinh quyến rũ trên sân khấu The Voice
Không chỉ góp mặt tại Bài hát Việt như là một ca sĩ, Thái Trinh còn biết tới là một nhạc sĩ trẻ từng gây bất ngờ với cú đúp tại đêm trao giải live show Bài hát Việt tháng 12/2011 với hai giải Triển vọng dành cho tác giả và Bài hát do Hội đồng các nhà sản xuất bình chọn cho ca khúc “Đứng yên”. Trong live show này, cô ca sĩ trẻ của đội Hà Hồ lại mang đến một ca khúc mới mang tên “Cười lên em” do chính cô thể hiện. Bài hát được lấy cảm hứng khi Thái Trinh bị loại khỏi cuộc thi Giọng hát Việt, ngay sau đó cô đã thức trắng đêm để ghi lại những cảm xúc của mình. “Cười lên em” vừa mới ra mắt đã được Hà Hồ cũng như Thu Minh khen ngợi. 
Bị loại ở The Voice, Thái Trinh, Trần Nghĩa "càn quét" Bài hát Việt ảnh 2
Dương Trần Nghĩa
Dự án âm nhạc tháng 12/2012 sẽ giới thiệu các ca khúc thuộc dòng nhạc Latin bởi giọng hát của ca sĩ Đoan Trang. Đây là dòng nhạc xuất phát từ các quốc gia vùng Nam Mỹ, nơi ngôn ngữ chính là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 
Đoan Trang đến với âm nhạc từ các cuộc thi trong trường Đại học. Năm 2001, cô tham gia và đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố. Đây là bước ngoặt lớn để đưa Đoan Trang trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Năm 2002, cô thành công lớn với các ca khúc “Khi ta 20”, “Forget me not”. Nhờ các ca khúc này, cô đoạt giải ca sĩ trẻ triển vọng trong năm của Làn Sóng Xanh. Sau đó, Đoan Trang thử nghiệm nhiều dòng nhạc khác nhau như ballad, pop, nhạc vàng…  

Năm 2007, Đoan Trang có một chuyến du học ngắn hạn trong vòng 5 tuần tại Mỹ. Trong chuyến đi này, cô được đào tạo về dòng nhạc Latin. Sau khi trở về, Đoan Trang mạo hiểm theo đuổi dòng nhạc Latin và gắn bó với nó cho đến nay. Một số album của Đoan Trang mang phong cách Latin như: “Socola” (2005), “Unmakeup” (2010). Mới đây cô vừa cho ra mắt album “Độc bước” (2012) mang âm h
hưởng Latin sôi động.