Bị cấm lấy người bị nghiện, một cô gái nhảy cầu tự tử

ANTĐ - Chỉ vì bị gia đình cấm lấy người con trai bị nghiện làm chồng, chị N đã nhảy cầu kết liễu đời mình. Sau một ngày lực lượng chức năng ra sức tìm kiếm, thi thể chị N mới được tìm thấy.



Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 6-5, một số người dân sống bên cầu Đọ Xá, xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, phát hiện một cô gái gieo mình xuống dòng sông Đáy. Do tình huống quá bất ngờ và xảy ra quá nhanh nên không ai kịp cứu nạn nhân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân đã cố gắng tìm kiếm thi thể thiếu nữ xấu số, nhưng đến khoảng 12 trưa 7-5, thi thể cô gái được tìm thấy cách cầu Đọ Xá hướng hạ lưu gần 100m.

Sau một ngày thi thể chị N mới được tìm thấy


Nạn nhân là chị N.T.N, 22 tuổi, quê ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Nguyên nhân chị N tự tử là do có tình cảm với một thanh niên bị nghiện ngập, nên bị gia đình kiên quyết phản đối, trong lúc nghĩ quẩn N đã gieo mình xuống sông Đáy kết liễu đời mình.

Gia đình chị N có hoàn cảnh rất khó khăn, họ đã phải thuê 15 triệu đồng để tìm kiếm thi thể nạn nhân, số tiền này gia đình N còn phải đi vay mượn thêm.