Bị cảm lạnh không nên dùng kháng sinh

ANTĐ - Các nhà khoa học khuyến cáo những người bị ho, cảm lạnh hay cảm cúm không nên dùng thuốc kháng sinh. 
Bị cảm lạnh không nên dùng kháng sinh ảnh 1

Uống thuốc kháng sinh khi không cần thiết có thể tăng nguy cơ nhiễm siêu vi khuẩn kháng thuốc. Bởi kháng sinh không thể chống lại virus, vì vậy không nên tùy tiện uống kháng sinh khi có triệu chứng cúm. Việc lạm dụng kháng sinh có thể làm giảm sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng. Các chuyên gia lo ngại các loại thuốc kháng sinh đã được sử dụng rất rộng rãi trong vài thập niên gần đây cho thấy vi khuẩn đã tiến hóa để trở nên kháng thuốc.

Giáo sư Gillian Leng, Giám đốc chăm sóc sức khỏe tại NICE (Anh) cho biết: "Việc sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh trong 30 năm qua đã dẫn đến tăng sức đề kháng của vi khuẩn, trong khi đó có rất ít thuốc kháng sinh mới được phát triển, điều này có thể dẫn đến vi khuẩn trở nên kháng thuốc”. Theo các chuyên gia khi bị cảm hoặc ho bạn nên nghỉ ngơi tại nhà, uống nhiều nước và sử dụng thuốc giảm đau.