Bị bắt nạt, nam sinh viên sát hại bạn cùng trường

ANTĐ - Bị quây đánh, trong lúc hỗn loạn, Võ Sơn Tùng (SN 1998), trú ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, học viên trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ, đã dùng dao phản ứng lại, gây nên cái chết thương tâm của Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1999), học viên cùng trường.

Bị bắt nạt, nam sinh viên sát hại bạn cùng trường ảnh 1

Bị cáo Võ Sơn Tùng trước vành móng ngựa

TAND TP Hải Phòng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Sơn Tùng phạm tội giết người. Tài liệu cơ quan tố tụng thể hiện, chiều 11-6-2015, Võ Sơn Tùng cùng với một số bạn trên đường đi học về đến khu vực quán Internet ở sau trường thì gặp Nguyễn Quang Vĩnh đang chơi cùng nhóm bạn khoảng 10 người. Cho là Tùng “nhìn đểu”, Vĩnh gọi Tùng quay lại nhưng nam sinh viên này không trả lời, tiếp tục bỏ đi. Thấy vậy, Vĩnh rủ nhóm bạn đuổi theo để “nhớ mặt” Tùng.

Chiều hôm sau, Vĩnh và một nhóm người kéo đến lớp học tìm Tùng định đánh. Tuy nhiên, được thầy giáo và các học viên can ngăn nên Vĩnh “đe” Tùng sau giờ học sẽ quay lại. Do sợ bị đánh, Tùng đến xưởng thực hành sửa chữa ô tô của trường tìm bạn để nhờ dẫn về. Tại đây, Tùng nhặt được 1 con dao loại gọt hoa quả, rồi giấu vào cặp sách.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Vĩnh cùng nhóm bạn cầm theo hung khí đi tìm Tùng. Bị Vĩnh tấn công, Tùng lấy con dao trong cặp khua về phía Vĩnh, đâm trúng tay. Khi Vĩnh xoay người lại, Tùng tiếp tục đâm 2 nhát khiến nạn nhân sau đó tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Võ Sơn Tùng đã bồi thường 65 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Vĩnh để khắc phục hậu quả. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Võ Sơn Tùng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội như đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khi phạm tội mới 16 tuổi 6 tháng 9 ngày… HĐXX quyết định tuyên phạt Võ Sơn Tùng 6 năm tù và buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần 23 triệu đồng cho gia đình bị hại.