Hà Nội

Bị “141” truy đuổi, nam thanh niên nổ súng rồi nhảy xuống hồ định tẩu thoát

ANTĐ - Sau khi rút súng bắn vào lực lượng 141 làm nhiệm vụ, Nguyễn Hữu Hảo tiếp tục chạy nhanh về phía ven đường và nhảy xuống hồ định tẩu thoát.

Chiều tối 7/8, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Hữu Hảo, 31 tuổi, trú tại phường Phú Đô, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hảo đã nổ súng về phía lực lượng 141


Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu, tổ công tác Y6/141 – CATP Hà Nội phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS 29P1- 062.41 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Nam thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu xe bỏ chạy, nhưng bị tổ công tác truy đuổi. Ngay lúc đó, đối tượng đã rút trong người ra một khẩu súng côn xoay tự chế bắn về phía cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ. Rất may không có ai bị thương tích.

Nguyễn Hữu Hảo bị ngã do quay đầu xe bỏ chạy nhưng vẫn cố nhảy xuống nước định tẩu thoát


Bỏ mặc bạn gái tại hiện trường, đối tượng Hảo tiếp tục bỏ chạy về phía ven đường rồi bất ngờ nhảy xuống hồ nước định tẩu thoát. Rất nhanh nhạy, cán bộ chiến sỹ tổ công tác Y6 đã lao ngay xuống, tiếp tục cuộc truy đuổi dưới nước. Bị bao vây, cuối cùng đối tượng cũng bị lực lượng 141 khống chế, đưa lên bờ, giải về chốt.

Bạn gái Hảo ôm mặt khóc vì cho rằng hành vi của Hảo là điên rồ


Vụ việc khiến giao thông hai bên đường bị ùn tắc. Anh Nguyễn V.A (người đi đường) cho biết: “Tôi chứng kiến cảnh tượng trên thì không khỏi rùng mình. Không ngờ bây giờ bọn côn đồ lại manh động đến như thế. Và phải nói là các chiến sỹ 141 rất dũng cảm, mau lẹ nên đã nhanh chóng bắt được đối tượng…”.

Được biết, đối tượng Hảo từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép ma túy, vừa đi tù 7 năm.

Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.