Hà Nội

Bất ngờ với "Giang hồ khát bạc" là một "teen nam"

ANTĐ - Để có tiền ăn chơi, Trọng đã thuê hẳn một căn nhà riêng để tổ chức đánh bạc...

Khoảng 22h30 phút ngày 5/1, Đội 2 – Phòng CSHS – CATP Hà Nội phối hợp với Công xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội bất ngờ ập vào căn nhà tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, của Trương Thị Bình, SN 1988, trú tại địa chỉ trên, phát hiện và bắt giữ ổ nhóm cờ bạc do Trần Văn Trọng, SN 1995, trú tại Văn Bình, Thường Tín tổ chức.

Trần Văn Trọng - "teen" nam "khát bạc"


Theo đó, do không có công ăn việc làm, Trọng đã thuê nhà của chị Bình để tổ chức cho các con bạc tụ tập, đánh bạc tiền triệu dưới hình thức xóc đĩa. Mỗi ngày Trọng tổ chức hai ca: ca 1 từ 13h – 15h, ca 2 từ 21h – 23h. Mỗi ca, Trọng trả cho chị Bình 500.000 đồng. Ngoài ra, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Trọng đã thuê Lê Đình Nam, SN 1993, trú tại Yên Phú, Thường Tín, Hà Nội, với giá 200.000 đồng. Vai trò của Nam là “nhân viên” thu phế, đóng mở cửa cho các con bạc kiêm “bảo vệ”.

Bất ngờ với "Giang hồ khát bạc" là một "teen nam" ảnh 2
Lê Đình Nam (giữa) được thuê làm "nhân viên" thu phế kiêm "bảo vệ"
Bất ngờ với "Giang hồ khát bạc" là một "teen nam" ảnh 3
Những con bạc "vô công rỗi nghề"
Bất ngờ với "Giang hồ khát bạc" là một "teen nam" ảnh 4
Vật chứng vụ án thu giữ tại chiếu bạc


Trọng thu của mỗi con bạc 200.000 đồng/ca. Sau hai ngày tổ chức, đối tượng này đã thu lợi cho bản thân gần 4 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ tại chiếu bạc gần 30 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát, đĩa, quân bài, quân vị.

Hiện, vụ việc vẫn đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng pháp luật.