Vụ đốt nhà, nổ súng truy sát ở Ba Vì:

Bắt khẩn cấp “ông trùm” Ngọc “trọc”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Ngọc, tức Ngọc “trọc” (SN 1979, ở tổ 3, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra vụ án hủy hoại tài sản. 
Bắt khẩn cấp “ông trùm” Ngọc “trọc”  ảnh 1
Chiếc lều tạm bằng tre gỗ bị cháy đen


Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng đầu tháng 3-2012, Nguyễn Hoàng Ngọc tự xưng là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đến gặp anh Nguyễn Văn Tài (SN 1977, trú tại cụm 8, thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì) để yêu cầu gia đình anh Tài phải dọn hết số hoa màu, nhà cửa trên khu vực trang trại rộng hơn 16 hecta nằm ở bãi giữa sông Hồng mà gia đình anh Tài đã ký hợp hợp đồng nhận khoán với UBND xã Tản Hồng từ tháng 9-2011.

Đến ngày 13-4, do phía chủ trang trại không chấp thuận “yêu sách”, đối tượng này đã cùng gần 20 đối tượng mang theo hung khí tấn công bố con anh Tài, phá hủy hoa màu và nhiều tài sản. Sau đó, Ngọc “trọc” cùng đám đàn em tiếp tục tưới xăng đốt 1 căn nhà sàn, 1 lều tạm rồi tháo khung sắt của ngôi nhà rồi mang đi. Một tuần sau (trưa 20-4), nhóm của Nguyễn Hoàng Ngọc quay trở lại trang trại và tiếp tục phá hủy tài sản, truy sát bà Nguyễn Thị Hậu (SN 1958, là mẹ anh Nguyễn Văn Tài), lúc này đang thu hoạch chuối trên bãi bồi.

Trong quá trình giải cứu bà Hậu, Công an huyện Ba Vì đã tạm giữ 2 đối tượng tham gia chặt phá vườn chuối nhà anh Tài là Đỗ Văn Cường (SN 1973) và Trần Văn Như (SN 1986, đều ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Qua điều tra, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ “ông trùm” cầm đầu nhóm côn đồ là Nguyễn Hoàng Ngọc và bắt khẩn cấp đối tượng này chiều 24-4. Theo một cán bộ điều tra, tại thành phố Việt Trì, Ngọc “trọc” nổi lên là đối tượng có “máu mặt”, chuyên cầm cố tài sản, dưới tay luôn có nhiều đàn em. Bước đầu, Ngọc “trọc” thừa nhận đã cùng nhiều đối tượng khác hủy hoại tài sản của gia đình anh Tài. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và truy xét các đối tượng liên quan đến vụ án.