Bắt 2 đối tượng cướp giật, "khui" ra ổ nhóm trộm cắp, tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Giữa tháng 3-2019, một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra ở gầm cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai đối tượng thực hiện vụ cướp đã bị bắt giữ ngay sau đó. Và cũng từ đây, Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) đã khám phá thêm 3 vụ trộm cắp và tàng trữ ma túy khác, tại "hang ổ" của nhóm đối tượng này.

Khoảng 19h ngày 14-3-2019, Lê Anh Chiến (SN 1983, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vũ Quang Long (SN 1991, trú tại tỉnh Phú Thọ) cùng nhau đi cướp giật tài sản trên chiếc xe máy Honda AirBlade.

Tới 23h, hai đối tượng phát hiện chị N.L (SN 2000, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đi xe đạp điện ở gầm cầu Vĩnh Tuy, đeo một chiếc túi xách trước bụng, nên áp sát. Tên Long ngồi sau giơ 2 tay giật mạnh chiếc túi xách của  chị L., khiến cô gái trẻ loạng choạng và ngã xuống đường.

Khi nạn nhân ngã, chiếc xe điện của người này va vào xe máy của 2 đối tượng cướp giật, khiến chúng ngã theo. Tên Chiến vùng lên bỏ chạy, tiện tay nhặt túi xách "chiến lợi phẩm". Trong khi đó, đối tượng Long bị tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (113, CAQ Hai Bà Trưng) bắt giữ.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, các cán bộ của Đội CSHS (CAQ Hai Bà Trưng) đã đấu tranh, khai thác đối tượng Vũ Quang Long. Tới 3h ngày 15-3, một mũi CSHS đột kích vào nhà của Lê Anh Chiến, bắt giữ đối tượng này.

Tại đây, lực lượng CSHS còn phát hiện đối tượng Trần Minh Hải (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) tàng trữ 2 gói ma túy đá (trọng lượng 1,023 gr).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Đội CSHS còn làm rõ nhóm 3 đối tượng Long, Chiến, Hải đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản vào các ngày 8-3 (trộm xe Honda Wave ở phố Nguyễn Ngọc Nại) và 14-3 (trộm xe Honda Blade tại phố Vũ Ngọc Phan).

Căn cứ tài liệu và các chứng cứ thu thập được, Đội CSHS đã bắt giữ và tạm giam các đối tượng Lê Anh Chiến và Vũ Quang Long về hành vi "Cướp giật và trộm cắp tài sản" theo điều 171, 173 BLHS; bắt và tạm giữ Trần Minh Hải về hành vi "Trộm cắp tài sản", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", theo các điều 173, 249 và 323 BLHS.