[Audio ngày 7-6-2020] Bắt quả tang 14 thanh niên dùng ma túy mừng sinh nhật

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Bắt quả tang 14 thanh niên dùng ma túy mừng sinh nhật; Ẩu đả giữa 2 nhóm học viên cai nghiện, 17 người bỏ trốn; Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 108%/năm; Hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng; 2 cảnh sát Mỹ bị truy tố vì xô cụ ông 75 tuổi ngã bất tỉnh; Mỹ đề nghị giúp Nga xử lý sự cố tràn dầu.

Bắt quả tang 14 thanh niên dùng ma túy mừng sinh nhật

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 14 đối tượng, trong đó có 9 nam và 5 nữ, đang có hành vi tổ chức sử dụng ma túy trong 1 phòng hát karaoke trên địa bàn xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, ngày 5-6, Nguyễn Đình Huy (sinh năm 1997, ở xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa) tổ chức sinh nhật mình và có mời bạn bè đi ăn nhậu. Trong quá trình hát karaoke, Huy đưa cho 1 đối tượng trong nhóm 4 triệu đồng đi mua ma túy về để cả nhóm sử dụng. Khi các đối tượng này đang sử dụng ma túy và hát hò, thác loạn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Ẩu đả giữa 2 nhóm học viên cai nghiện, 17 người bỏ trốn

Sáng 7-6, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang truy tìm 17 học viên bỏ trốn để đưa trở lại cơ sở cai nghiện ma túy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang. Đây là nơi quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hơn 650 học viên.

Trước đó, chiều 6-6, do mâu thuẫn âm ỉ bùng phát, học viên hai khu A và B thuộc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành lao vào đánh nhau. Hậu quả, 12 người đã phải nhập viện.

Trong quá trình này, một số học viên đã xông vào khu cắt cơn để phá cửa 4 phòng cho học viên nơi đây cùng tham gia đánh nhau và bỏ trốn.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi 108%/năm

Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Vũ Trọng Thiên (sinh năm 1970, trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự… Đây là đối tượng chuyên đứng ra cho nhiều người khác trên địa bàn huyện vay tiền để lấy lãi suất cao trong nhiều năm nay.

Thiên khai nhận, khoảng đầu năm 2018 có cho vợ chồng chị Ngọc, anh Độ vay 200 triệu đồng với mức lãi 9%/tháng. Từ tháng 1 đến tháng 12-2018, đối tượng thu lời 172.800.000 đồng, tương đương 108%/năm.

Hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Khoảng 20h tối 6-6, người dân phát hiện thi thể hai vợ chồng anh B.T.K (SN 1975) và vợ là chị V.T.H (SN 1980) tử vong tại nhà thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả khám nghiệm cho thấy chị H. có dấu hiệu bị thương do tác động ngoại lực ở vùng sau gáy, còn trên thi thể người chồng không tìm thấy vết thương. 

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh K chịu khó làm ăn, hiền lành nên không có mâu thuẫn với ai, cũng hiếm khi xảy ra to tiếng. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã tìm thấy một bản di chúc của anh K, căn dặn một số việc.

2 cảnh sát Mỹ bị truy tố vì xô cụ ông 75 tuổi ngã bất tỉnh

Hai sĩ quan cảnh sát tại thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ đã bị truy tố tội hành hung sau khi đẩy ngã một người biểu tình 75 tuổi đập đầu xuống vỉa hè ngoài tòa thị chính. Sự việc xảy ra khi 2 cảnh sát làm nhiệm vụ thực thi lệnh giới nghiêm vào tối 4-6. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận và đoạn video ghi lại vụ việc đã có tới hơn 78 triệu lượt xem tính đến giữa ngày 6-6.

Tuy nhiên, có nhiều tranh cãi xung quanh vụ việc này. Toàn bộ 57 thành viên thuộc lực lượng phản ứng khẩn cấp thành phố Buffalo đã đồng loạt từ chức hôm 5-6 để thể hiện sự ủng hộ với 2 đồng nghiệp.

Mỹ đề nghị giúp Nga xử lý sự cố tràn dầu

Ngỏ ý sẵn sàng giúp Nga xử lý sự cố tràn dầu ở Bắc Cực, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trên tài khoản Twitter mới đây viết: “Bất chấp những bất đồng, nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga giảm thiểu thiệt hại do thảm họa môi trường này và sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật”.

Hôm 29-5, một bể chứa nhiên liệu tại nhà máy điện bất ngờ bị vỡ gần thành phố Norilsk, một thành phố xa xôi ở miền Bắc nước Nga, khiến khoảng 15.000 tấn dầu diesel tràn ra một con sông và khoảng 6.000 tấn dầu ngấm vào đất. Đây có thể coi là thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất ở khu vực này từ trước đến nay và có thể phải mất nhiều năm để xử lý.