[Audio ngày 6-8-2020] Hé lộ lời khai của bà nội đầu độc cháu ở Thái Bình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Phát hiện quản lý khách sạn đón 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Triệu tập thanh niên 19 tuổi không chấp hành cách ly tại nhà; Hé lộ lời khai của bà nội đầu độc cháu ở Thái Bình, Lĩnh án 12 năm tù vì làm nữ sinh lớp 8 mang thai; Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh hỗ trợ cho thành phố bị phong tỏa vì Covid-19; Quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ từ chức

Phát hiện quản lý khách sạn đón 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tối 5-8, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường thì phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Bùi Thị Thao (38 tuổi, quê Phú Thọ) nhận là quản lý khách sạn trên cho biết, ngày 4-8, cô ta thuê taxi đón nhóm người Trung Quốc từ thị xã Từ Sơn về rồi sắp xếp phòng nghỉ, thu hơn 4 triệu đồng/ngày để những người này lưu trú.

Thời điểm kiểm tra, 20 người Trung Quốc không trình được giấy tờ cấp phép nhập cảnh hợp pháp. Lực lượng Công an đã đưa nhóm người nước ngoài đi cách ly.

Triệu tập thanh niên 19 tuổi không chấp hành cách ly tại nhà

Công an xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) ngày 5-8 đã triệu tập 1 trường hợp không chấp hành quyết định cách ly phòng chống dịch Covid-19. Đó là Nguyễn Hữu Q (19 tuổi) có tiếp xúc nhiều lần với một người bạn vừa trở về từ vùng dịch Đà Nẵng. Bạn của Q được đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 2-8, UBND xã Ea Tiêu đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với Q. Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành mà ra ngoài thuê trọ, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Hiện trên địa bàn xã Ea Tiêu đã ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 là nữ sinh viên trở về từ Đà Nẵng.

Hé lộ lời khai của bà nội đầu độc cháu ở Thái Bình

Bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), nghi phạm trong vụ đầu độc cháu nội 11 tháng tuổi khai nhận, động cơ của việc 2 lần cho thuốc diệt chuột vào sữa của cháu bé vì “không nỡ nhìn thấy cháu đau đớn vì bệnh tật hành hạ và muốn “giải thoát” cho cháu và bố mẹ cháu khỏi nỗi đau có con bệnh trọng”. Hôm 2-8, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã bắt khẩn cấp đối với bà Lệ để điều tra hành vi giết cháu nội.

Nạn nhân bị đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch. Cháu bé hiện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển từ Bệnh viện Nhi Trung ương về Thái Bình điều trị tiếp.

Lĩnh án 12 năm tù vì làm nữ sinh lớp 8 mang thai

Trung tuần tháng 8-2019, Bùi Thanh Phúc (SN 1991, ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) làm quen với em T.H (14 tuổi), học sinh lớp 8 ở cùng huyện. Hai bên nảy sinh tình cảm và vượt rào làm “chuyện người lớn”. Chỉ trong vòng 1 tháng Phúc đã 5 lần chở thiếu nữ đến nhà nghỉ để “yêu”, dẫn đến việc nữ sinh mang thai.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phúc mức án 12 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành thật khai báo, chưa có tiền án tiền sự và khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại.

Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh hỗ trợ cho thành phố bị phong tỏa vì Covid-19

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hôm 5-8 đã chủ trì một cuộc họp của hội đồng chính sách đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về việc cung cấp thực phẩm và tiền cho Kaesong, thành phố đầu tiên bị phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Triều Tiên đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa thành phố Kaesong, gần biên giới liên Triều vào cuối tháng 7 sau khi phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm virus tại đây. Người nghi nhiễm virus là một người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc 3 năm trước và vượt biên quay lại Kaesong vào tháng 7. Triều Tiên chưa xác nhận người này có dương tính hay không và vẫn tuyên bố nước này chưa có ca nhiễm nào.

Quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ từ chức

Quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen J. Akard ngày 5-8 đã đột ngột từ chức và quay trở lại làm việc trong lĩnh vực tư nhân. Quyết định của ông Akard được đưa ra chỉ vài tháng sau khi được chỉ định để thay thế vị trí của người tiền nhiệm Steve Linick, người bị Tổng thống Donald Trump cách chức hồi tháng 5 vừa qua.

Ông Akard là trợ lý lâu năm của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Sự ra đi của ông Akard diễn ra trong bối cảnh văn phòng của ông đang hoàn tất báo cáo về quyết định gây tranh cãi của Ngoại trưởng Mike Pompeo nhằm qua mặt Quốc hội Mỹ để bán lượng vũ khí có tổng giá trị lên đến 8,1 tỷ USD cho Saudi Arabia và các đồng minh Arab khác.