Audio 6-2-1016: Bị bố la mắng vì chơi game, bé trai uống thuốc tự tử

ANTĐ -Bị bố mắng, bé trai uống thuốc chống động kinh tự tử; Cháy kho sản xuất hương, 5 người thoát chết trong gang tấc; Gần 30% mẫu thực phẩm bẩn và 8.000 cơ sở vi phạm bị xử lý; Bắc Bộ rét đậm đến hết ngày 29 Tết; Động đất 6,4 độ richter tại Đài Loan, 5 người thiệt mạng; Nga khẳng định sẽ đáp trả thích đáng Mỹ tại châu Âu; Syria: 15.000 người chạy khỏi Aleppo tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ...

Bản tin phát thanh ngày 6-2-2016.

*Khoa Cấp cứu Hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận cứu chữa cho bé trai Ng. T. P. (12 tuổi, ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An). Em P. nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử co nhỏ.

Người nhà cho biết, vì bị ba la mê chơi game, nên em uống 30 viên depakine 200mg (hoạt chất là Natri valproate).

Cháu bé đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, đây là thuốc chống động kinh, khi uống quá liều có thể gây biểu hiện rối loạn tri giác, co giật, hôn mê, phù não, co đồng tử, tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, ức chế hô hấp. thở yếu, có thể dẫn tới tử vong.

Hiện sức khỏe của em đã dần ổn định. Các bác sĩ cho biết sau khi em ổn định sẽ được khám và tư vấn tâm lý để tránh hành vi nông cạn có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

*Sáng 5-2, tại khu vực khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa nguyên liệu làm hương và cháy một phần căn nhà liền kề. Rất may cả gia đình 5 người ngủ trong kho thoát nạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút. Khi đó bà Đỗ Thị Quyên cùng chồng và 3 con nhỏ đang ngủ trông kho chứa nguyên liệu làm hương, thì phát hiện trên gác lửng của kho bốc cháy. Hai vợ chồng chị Quyên kịp thời tri hô và đưa các con thoát ra ngoài an toàn.

Với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, sau 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 300 triệu đồng.

*Theo tổng hợp ban đầu từ 6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và từ báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố cho thấy, có tới 30% mẫu thực phẩm có kết quả xét nghiệm không đảm bảo an toàn và ít nhất 8.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm bị xử lý trong dịp Tết nguyên đán.

Thực phẩm bẩn luôn là nỗi ám ảnh của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo đó, 6 đoàn liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và các đoàn thanh tra cấp tỉnh thành phố đã kiểm tra được hơn 40.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; qua đó phát hiện gần 20% cơ sở vi phạm, bị xử phạt tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Sáng sớm 6-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Ở Vịnh Bắc bộ gió đông bắc đã mạnh lên cấp 7, giật cấp 9; ngoài khơi Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở ven biển Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm nay, có khả năng xảy ra ít mây trên khu vực Bắc bộ, vùng núi cao có khả năng cao xuất hiện băng giá và sương muối. Ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ rét đậm tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7-2.

*Nhiều toà nhà, bao gồm cả một chung cư cao tầng, đã đổ sập sau một trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra sáng nay 6-2, gần thành phố Đài Nam, tây nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ít nhất 5 người thiệt mạng sau trận động đất ở Đài Loan, Trung Quốc.

Tâm chấn trận động đất mạnh 6,4 độ richter ở độ sâu 23 km, cách thành phố Đài Nam khoảng 43 km về phía đông nam. Trận động đất xảy ra vào gần 4h sáng (giờ địa phương) ngày 6-2.

Đội cứu hộ cho biết, có ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi một toà nhà 17 tầng đổ sập, bao gồm cả một trẻ sơ sinh, một cụ bà 50 tuổi và một cụ ông 55 tuổi. Ngoài ra, ít nhất 4 toà nhà khác cũng đổ sập sau vụ động đất trên.

*Cục trưởng Cục Hợp tác châu Âu (thuộc Bộ Ngoại giao Nga), ông Andrey Kelin vừa tiết lộ, Nga sẽ thực hiện biện pháp thích đáng với sự tăng cường hiện diện của Mỹ tại châu Âu.

“Những biện pháp tương xứng là khó xảy ra khi Mỹ định tăng lên gấp 4 lần ngân sách quốc phòng tại châu Âu trong năm tới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có các biện pháp thích đáng để giữ cân bằng sức mạnh quân sự chiến lược”, ông Andrey Kelin cho hay.

Tuyên bố của ông Kelin đến sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, Lầu Năm Góc đang định xin quốc hội cấp 584 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2017 và chi tiêu tại châu Âu lên từ 789 triệu USD lên 3,4 tỉ USD, điều được viện dẫn là do sự nguy hiểm từ Nga.

*Reuters đưa tin, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 5-2 cho biết 15.000 người rời khỏi thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, nơi các lực lượng chính phủ Syria được sự yểm trợ của Nga đang đẩy mạnh một cuộc tấn công quân sự, đã đến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Audio 6-2-1016: Bị bố la mắng vì chơi game, bé trai uống thuốc tự tử ảnh 4
Người dân Syria rời Aleppo đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Các binh sỹ chính phủ Syria và những đồng minh của họ đã bao vây hoàn toàn khu vực nông thôn phía Bắc của Aleppo và cắt đứt tuyến đường cung ứng chủ yếu nối thành phố này, một thành phố lớn nhất của Syria trước khi cuộc xung đột nổ ra, với Thổ Nhĩ Kỳ trong 24 giờ qua.