Audio 4-2-2016: Điều tra vụ người đàn ông bị chết cháy trong phòng trọ

ANTĐ -Cháy phòng trọ, một người đàn ông tử vong; Bắt nhanh hung thủ giết người yêu, vứt thi thể nạn nhân dưới hố; 54 nhà thuốc ở Hà Nội mở cửa 24/24 giờ phục vụ trong dịp Tết; Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên; Hàng nghìn giáo viên biểu tình phản đối cải cách giáo dục tại Hungary; Syria: Thủ lĩnh khủng bố Al-Nusra Dzhebhat bị tiêu diệt…

Bản tin phát thanh ngày 4-2-2016.

*Trưa 4-2, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy phòng trọ khiến một người chết vào rạng sáng cùng ngày.

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ công nhân trên đường Thuận Giao 32 (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).

Công an đang thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường nơi phòng trọ bị cháy

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Cảnh (38 tuổi, quê An Phú, An Giang, đang ở trọ và làm công nhân tại Bình Dương). Anh Cảnh được phát hiện nằm chết trong nhà tắm của phòng trọ sau khi đám cháy được dập tắt.

*Công an tỉnh Bình Dương ngày 4-2 xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, bắt giữ nghi can Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Bước đầu Thanh thừa nhận là hung thủ ra tay sát hại rồi cướp sạch tài sản của người yêu, là chị Lê Thị H (SN 1991, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Sau khi giết người yêu, đối tượng ném thi thể xuống hố phi tang, phía trên miệng hố được che phủ bằng nhiều cành cây.

Số tài sản Thanh cướp của chị H gồm: 1 xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter, 1 ĐTDĐ, 1 lắc tay bằng vàng và 2 nhẫn vàng.

Audio 4-2-2016: Điều tra vụ người đàn ông bị chết cháy trong phòng trọ ảnh 2
Chân dung đối tượng giết người yêu cướp tài sản

*Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Sở chỉ đạo công ty cổ phần (CTCP) Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội, CTCP Dược phẩm Hà Tây cùng các nhà thuốc bệnh viện mở cửa 24/24 giờ để phục vụ người dân.

Đến nay, CTCP Dược phẩm Hà Tây đã bố trí 15 điểm bán lẻ thuốc tại 14 quận, huyện phía Tây Hà Nội mở cửa 24/24 để phục vụ người dân.

CTCP Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội có 22 nhà thuốc; trong đó có 2 nhà thuốc mở cửa 24/24 giờ, còn lại các nhà thuốc khác duy trì từ 12-14 giờ mỗi ngày. Các công ty trên đã chuẩn bị các loại thuốc, dịch truyền cho công tác phòng chống dịch và yêu cầu đột xuất của Sở Y tế.

37 nhà thuốc tại các bệnh viện tuyến thành phố, huyện cũng đăng ký với Sở Y tế mở cửa 24/24 giờ để phục vụ nhu cầu thuốc điều trị của người bệnh.

*Theo Kyodo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang Kyun ngày 4/2 thông báo quân đội nước này đã hoàn thành công tác chuẩn bị để đánh chặn một quả rocket mà Triều Tiên có kế hoạch phóng trong tháng Hai này - động thái mà nhiều nước cho rằng đó thực chất là một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Trả lời báo giới, ông Moon Sang Kyun xác nhận: "Chúng tôi đã hoàn tất công tác triển khai quân đội để truy tìm và đánh chặn tên lửa (của Triều Tiên)," đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội sẵn sàng bắn hạ tên lửa đó nếu nó được phóng vào không phận Hàn Quốc. Hàn Quốc và Mỹ "đang giám sát chặt chẽ mọi động thái liên quan tới vụ phóng tên lửa của Triều Tiên."

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố nếu Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa như dự kiến thì việc này sẽ không bao giờ được tha thứ vì nó gây ra mối đe dọa đối với hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và thế giới.

*Ngày 3-2, hàng nghìn giáo viên Hungary đã biểu tình tại thành phố Miskolc yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban dừng ngay các cải cách giáo dục trong hệ thống trường học ở nước này.

Khoảng 5.000 người đã xuống đường diễu hành qua trung tâm thành phố nhằm phản đối hệ thống giáo dục "thiếu sự bền vững" ở quốc gia này.

Biểu tình lớn phản đối cải cách giáo dục tại Hungary

Những người biểu tình cho rằng giáo viên dành quá nhiều thời gian cho công tác hành chính, trong khi tiền lương không được tăng trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, các cuộc biểu tình nhỏ lẻ thể hiện tình đoàn kết với những giáo viên biểu tình ở Miskolc cũng diễn ra tại 10 thành phố khác trong khu vực, trong đó có thủ đô Budapest.

*Một trong những thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al-Nusra Dzhebhat đã bị tiêu diệt bởi một cuộc không kích của Không quân Syria ở miền bắc nước này.

Theo nguồn tin, đòn tấn công đã giáng mạnh vào thị trấn Anadan, cách phía bắc Aleppo 7,5 miles (12 km). Trong vụ không kích này, một thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al-Nusra Dzhebhat đã bị thiệt mạng. Danh tính của thủ lĩnh phiến quân bị tiêu diệt hiện chưa được nêu rõ.

Thời gian qua, quân đội chính phủ Syria liên tiếp giành chiến công vang dội trên nhiều mặt trận. Hôm 2-2, cùng với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, các binh sĩ Syria đã cắt đứt tuyến đường chính cung cấp đạn dược và quân tiếp viện từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin cũng cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Syria hiện tiếp tục tiến về phía bắc thành phố, theo hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.