Audio 5-11-2017: Bắt giữ đối tượng dùng dao và bình gas để… níu kéo tình cảm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng dùng dao và bình gas để níu kéo tình cảm; Lạng Sơn: Trộm trâu rồi xẻ thịt ngay gần nhà khổ chủ; TP Vinh: Triệt xóa ổ mại dâm giá 500.000 đồng/lượt; Bắt giữ kẻ dùng xe ô tô đeo biển công vụ vận chuyển 40 bánh heroin; tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tới Hà Nội; Tổng thống Mỹ khẳng định cam kết với đồng minh Nhật Bản.

Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 5-11-2017

* Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Dũng (SN 1994, quê ở tỉnh Đắc Lắc), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Dũng và chị C.T.T có quan hệ tình cảm, cùng làm việc ở Biên Hòa. Khi biết Dũng đã có gia đình, chị T. đòi chia tay khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn. Chiều 4-11, Dũng nhốt chị T. trong phòng trọ để gây sức ép, dùng dao và bình gas đối phó với lực lượng công an, và cuối cùng đã bị khống chế.

Đối tượng Dũng đã bị khống chế sau vụ ép giữ tình cảm không thành

* Ngày 3-11, ông Đặng Văn Ương (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) bị mất trâu, sau đó cùng gia đình đi tìm. Đến chiều cùng ngày, họ phát hiện nguyên bộ khung xương của trâu ở trên đồi, cách nhà vài trăm mét.

Nguyên bộ xương trâu bị những kẻ trộm bỏ lại, cách nhà chủ vài trăm mét

Việc kẻ trộm xẻ thịt trâu và vứt lại bộ xương khiến người dân ngỡ ngàng, vì mọi việc diễn ra quá nhanh chóng. Công an xã Tân Thành đã xác nhận sự việc, và cho biết đã báo cáo lên Công an huyện Hữu Lũng để điều tra, làm rõ.

* Chiều 3-11, cảnh sát ập vào cơ sở massage thuộc một khách sạn lớn ở TP Vinh, và bắt quả tang 4 đôi mua bán dâm. Các gái bán dâm ở độ tuổi 17-31 khai rằng, họ là nhân viên của cơ sở, và tranh thủ bán dâm để kiếm thêm thu nhập. Giá mỗi lượt bán dâm là 500.000 đồng, và gái bán dâm “không phải chia phần trăm cho chủ”. Song thông tin này vẫn đang được điều tra thêm.

* Chiều 3-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an tỉnh Lào Cai) kiểm tra một chiếc xe Mazda đeo biển công vụ có dấu hiệu khả nghi tại khu vực cầu Khe Lếch (thuộc xã Sơn Thủy, Văn Bàn).

Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện lái xe Lầu A Hà (SN 1977, trú tại Điện Biên) giấu 40 bánh heroin cùng một số tang vật khác trong lốp dự phòng treo dưới gầm ô tô. Bước đầu, đối tượng Hà khai vận chuyển thuê số ma túy này cho một đối tượng khác từ Điện Biên sang Lào Cai với tiền công 150 triệu đồng.

* Ngày 4-11, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tới Hà Nội, bắt đầu nhiệm kỳ mới với kỳ vọng phát triển mạnh mẽ quan hệ Việt - Mỹ. Đại sứ Kritenbrink cho biết, ông từng tới Việt Nam ba lần để thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Ông cảm thấy "vô cùng vinh dự khi trở lại Việt Nam lần thứ tư với tư cách đại sứ Mỹ".

Trước đó, ông Kritenbrink từng đảm nhiệm chức Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, và cố vấn cấp cao về chính sách Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

* Ngay sau khi tới Nhật Bản, quốc gia đầu tiên trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định rằng: “Nhật Bản là một đối tác quý báu và đồng minh quan trọng của Mỹ”. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên.

Sau khi rời căn cứ Yokota, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, chơi golf cùng ông, và gặp gia đình những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, cũng như tiếp xúc Hoàng gia Nhật Bản tại Cung điện Akasaka.