[Audio 31-10-2019] Đánh sập đường dây lừa đảo đưa người đi định cư ở Mỹ với giá hơn 21.000 USD

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đánh sập đường dây lừa đảo đưa người đi định cư ở Mỹ với giá hơn 21.000 USD; Công an phục kích xe chở 35 bánh heroin; Hai phụ nữ đi xe máy bị xe bồn cán tử vong tại chỗ; Iran cảnh báo tiếp tục bước tiếp theo giảm bớt cam kết hạt nhân; Bộ Quốc phòng Syria kêu gọi lực lượng người Kurd gia nhập quân đội…

* Đánh sập đường dây lừa đảo đưa người đi định cư ở Mỹ với giá hơn 21.000USD

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá, khởi tố 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo và tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép, gồm: Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, giám đốc Công ty TNHH TMDV tư vấn, đào tạo Hoàng Phát - có trụ sở tại quận 12, TP.HCM); Nguyễn Khắc Trọng (chồng của Hồng, SN 1987, trú tại Krông Năng, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Chương (SN 1987, trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đối tượng Nguyễn Văn Chương

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận những người có nhu cầu định cư ở Mỹ, sau đó hứa hẹn đưa sang các nước giáp biên với quốc gia này bằng đường du lịch rồi vượt biên trái phép vào Mỹ.

Đã có 4 nạn nhân sập bẫy đường dây lừa đảo của Hồng với số tiền hơn 21.000 USD/người.

* Công an phục kích xe chở 35 bánh heroin

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 31-10 cho biết, khoảng 1h30 ngày 18-10, Nông Quốc Dần lái xe ôtô biển số Hà Nội chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Đến Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, huyện Cao Lộc, xe bị kiểm tra.

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Công an, trạm kiểm soát đã phát hiện 35 bánh heroin trong chiếc túi xách để ở ghế sau.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm ba nghi phạm gồm: Lê Hồng Lân (43 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Đặng Văn Siền (47 tuổi, trú huyện Vân Hồ, Sơn La), Lộc Văn Thượng (39 tuổi, trú huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), thu giữ thêm 5 bánh heroin, hơn 1.200 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

* Hai phụ nữ đi xe máy bị xe bồn cán tử vong tại chỗ

Khoảng 7h50 sáng nay 31-10, một chiếc xe bồn đang chạy trên đường Phạm Hùng, hướng đi đại lộ Thăng Long, khi đi đến đoạn rẽ phải giao cắt đại lộ Thăng Long, chiếc xe bồn bất ngờ va chạm với một xe máy do hai người phụ nữ đèo nhau đi cùng chiều.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên ngân vụ tai nạn

Cú va chạm khiến hai phụ nữ trên ngã văng xuống đường và bị xe bồn cán qua người dẫn tới tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, hai nạn nhân nằm cách xe máy 1m, cách xe bồn khoảng 3m, chiếc xe máy hư hỏng nhẹ nằm nghiêng giữa đường.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Iran cảnh báo tiếp tục bước tiếp theo giảm bớt cam kết hạt nhân

Ngày 30-10, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Iran, ông Mahmoud Vaezi tuyên bố Iran chắc chắn sẽ thực hiện bước đi thứ 4 nhằm giảm bớt cam kết hạt nhân của nước này, nếu các yêu cầu của Tehran không được đáp ứng trong các cuộc đàm phán với các thành viên còn lại tham gia thỏa thuận JCPOA.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp nội các, ông Vaezi nêu rõ Iran đã lập một ủy ban phụ trách lên kế hoạch cho bước đi thứ 4 này.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Iran, ông Mahmoud Vaezi

Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 giữa Iran và 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Mỹ) cùng Đức, quy định Iran chỉ được phép làm giàu urani ở tỷ lệ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% để chế tạo vũ khí hạt nhân và cũng thấp hơn mức 20% mà Iran đã thực hiện trước khi thỏa thuận được ký kết.

* Bộ Quốc phòng Syria kêu gọi lực lượng người Kurd gia nhập quân đội

Syria ngày 30-10 đã kêu gọi lực lượng người Kurd và các lực lượng an ninh ở khu vực Đông Bắc gia nhập quân đội nước này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự xuyên biên giới.

Trong một tuyên bố do hãng thông tấn SANA đăng tải, Bộ Quốc phòng Syria cho biết Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Syria sẵn sàng chào đón các thành viên của Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), những người "sẵn sàng gia nhập" quân ngũ nước này.

Tuyên bố nhấn mạnh tất cả người dân Syria, trong đó có cộng đồng người Kurd thiểu số, đang chống chọi với "một kẻ thù."