[Audio 29-08-2018] Cổ động viên Việt Nam đổ sang Indonesia cổ vũ tuyển Olympic Việt Nam

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hiếp dâm con gái chủ nhà trong lúc đôt nhập trộm cắp; Ra tay đoạt mạng người yêu vì bị xúc phạm; Cổ động viên Việt Nam đổ sang Indonesia cổ vũ tuyển Olympic Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia thăm và động viên thầy trò HLV Park Hang-seo; Triều Tiên cam kết sẽ tăng cường và thúc đẩy quan hệ với Cuba; Tổng thống Mỹ cảnh báo Google, Facebook và Twitter nên hành xử thận trọng…

· Hiếp dâm con gái chủ nhà trong lúc đôt nhập trộm cắp

Cơ quan CSĐT thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp hiện đang tạm giữ Huỳnh Văn Thọ, 29 tuổi, trú tại thị xã Hồng Ngự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm.

Theo đó, rạng sáng ngày 28/8, Huỳnh Văn Thọ đột nhập vào một căn nhà ở địa phương rồi đi lên tầng 2 tìm tài sản. Lúc này, thấy cô gái 22 tuổi, con gái chủ nhà chuẩn bị đi ngủ, Thọ liền dùng dao khống chế, ép nạn nhân vào phòng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, nạn nhân đã nhanh trí đánh động cho người nhà. Sau đó lực lượng cảnh sát đã có mặt và bắt giữ đối tượng.

"Yêu râu xanh" Huỳnh Văn Thọ

· Ra tay đoạt mạng người yêu vì bị xúc phạm

Ngày 28/8, Công an quận 7 (TP HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bạn gái của đối tượng Linh.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn nên giữa Linh và người yêu xảy ra cãi vã. Trong lúc to tiếng, Linh bị người yêu mắng là kẻ vô học nên sẵn hơi men trong người, Linnh đã dùng dao đâm bạn gái tử vong tại chỗ.

· Cổ động viên Việt Nam đổ sang Indonesia cổ vũ tuyển Olympic Việt Nam

Rạng sáng 29/8, sân bay Nội Bài (Hà Nội) tràn ngập cổ động viên rực rỡ áo, cờ đỏ sao vàng, mang theo băng rôn, kèn trống làm thủ tục đi Jakarta (Indonesia) để cổ vũ cho tuyển bóng đá Olympic Việt Nam.

Hôm nay Vietnam Airlines tăng cường 5 chuyến bay, thay vì 4 như kế hoạch, cụ thể bổ sung 2 chuyến đường bay TP HCM - Jakarta, 2 chuyến Hà Nội - Jakarta và một chuyến Đà Nẵng - Jakarta, nâng tổng số chuyến bay trong ngày lên 6, với hơn 1.000 chỗ ngồi.

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam làm thủ tục sang Indonesia sáng nay

Dự kiến có khoảng 2.500-3.000 cổ động viên tiếp lửa cho cầu thủ Việt Nam trong trận bán kết với Hàn Quốc vào 16h ngày hôm nay.

· Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia thăm và động viên thầy trò HLV Park Hang-seo

Tối qua 28/8, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang và Đại sứ phái đoàn Việt Nam tại Asean Trần Đức Bình cùng một số cán bộ Đại sứ quán tại Indonesia đã tới thăm, động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang Seo.

Buổi gặp gỡ diễn ra nhanh chóng nhưng toàn đội đều rất cảm động. Đây thực sự là món quà ý nghĩa trước trận đánh lớn của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thay mặt toàn đội, đội trưởng Văn Quyết cũng tặng lại Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia chiếc áo có đầy đủ chữ ký các thành viên Olympic Việt Nam.

· Triều Tiên cam kết sẽ tăng cường và thúc đẩy quan hệ với Cuba

Yonhap đưa tin, ngày 29/8, Triều Tiên khẳng định sẽ tăng cường quan hệ với Cuba, nhân dịp hai nước kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao gần 60 năm trước.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, nhấn mạnh Triều Tiên và Cuba đã củng cố quan hệ hữu nghị trong cuộc đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 58 năm qua, đồng thời gọi mối quan hệ song phương này là "mãi mãi là những người đồng chí".

Tờ báo cũng ca ngợi Cuba về những tiến bộ mà La Habana đạt được trong phát triển kinh tế, vốn bị tàn phá bởi sự áp bức của những kẻ đế quốc, ám chỉ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Cuba.

· Tổng thống Mỹ cảnh báo Google, Facebook và Twitter nên hành xử thận trọng

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Google, Facebook và Twitter cần phải hành xử cẩn trọng, sau khi thời gian gần đây ông liên tục cáo buộc các mạng xã hội và tập đoàn công nghệ Internet có định kiến và kiểm duyệt chính trị, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donal Trump (Ảnh: TTX)

Cùng ngày, một cố vấn Nhà Trắng cho hay Washington đang xem xét việc Google có cần phải chấp hành thêm quy định liên bang hay không. Ngay lập tức, Google đã có phản ứng, cho rằng tuyên bố mới đây của Tổng thống Trump là không đúng.

Trong khi đó, thông báo của Google khẳng định hãng "chưa bao giờ sắp xếp các kết quả tìm kiếm để thao túng quan điểm chính trị”.