Audio 27-1-2018: U23 Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: U23 Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Hà Nội: Đã bắt giữ lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương nặng; Xe khách bị ném đá, xịt hơi cay; Iraq phát hiện mộ tập thể chôn dân thường và nhân viên an ninh...

Bản tin phát thanh ngày 27-1-2018.

*Chiều 26-1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đội tuyển U23 Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc năm 2018.

Chủ tịch nước cũng tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang-seo (quốc tịch Hàn Quốc), đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam thi đấu đặc biệt xuất sắc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đội tuyển U23 Việt Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tặng Bằng khen cho 31 thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó 21 cầu thủ được tặng Bằng khen do thành tích thi đấu xuất sắc; 10 cán bộ, gồm Trưởng đoàn, Huấn luyện viên, Giám đốc kỹ thuật, phiên dịch, bác sĩ của Đội tuyển được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo...

*Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ Nguyễn Mạnh Hiếu (29 tuổi) để điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chí Thanh vào tối ngày 24-1 vừa qua khiến nhiều  người bị thương nặng.

Vào khoảng 19h30 ngày 24-1, Hiếu lái ôtô bảy chỗ đi từ đường Lạc Long Quân, quận Ba Đình hướng ra đường Đê La Thành. Trên đường Hoàng Hoa Thám, xe của Hiếu va chạm với người đàn ông đi bộ. Không dừng lại giải quyết nên lái xe này bị người dân đuổi theo. Hiếu bỏ chạy đến phố Văn Cao thì đâm liên tiếp vào hai xe máy. Trên đường Nguyễn Chí Thanh, anh ta tiếp tục va chạm với ba xe máy đi cùng chiều. Chiếc xe chỉ dừng lại khi hai xe máy kẹt dưới gầm và chắn ngang bởi một gốc cây trên vỉa hè.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

*Khoảng 22h ngày 25-1, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại xã Quảng Tín xảy ra một vụ ném đá vào xe khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 14, làm ô tô khách bị vỡ 5 tấm kính chắn gió phía trước và bên hông xe. Không những vậy, các đối tượng còn dùng bình xịt hơi cay để xịt vào trong xe rồi dùng ống tuýp sắt đập vào cửa kính xe ô tô.

Qúa trình điều tra, sáng 26-1, Công an huyện Đắk R’lấp đã triệu tập 2 đối tượng Lê Chiến Thắng và Nguyễn Văn Long, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp về trụ sở Công an để làm việc. Đây là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

*Ngày 25-1, tại xã Bản Phiệt (Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), công an bắt quả tang Vàng A Sinh (34 tuổi) và Nông Thành Nghĩa (28 tuổi) đang vận chuyển trái phép 210.000 viên ma túy tổng hợp.

Số lượng lớn ma túy đang được cơ quan điều tra kiểm đếm.

Tại cơ quan điều tra, Sinh và Nghĩa khai nhận vận chuyển thuê từ Điện Biên về Lào Cai với tiền công là 200 triệu đồng, giao hàng tại khu vực biên giới thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sinh và Nghĩa đã gia cố thêm một khoang bí mật ở thùng sau chiếc bán tải, tạo khoảng trống so với sàn xe khoảng 10cm để giấu ma túy.

*Ngày 26-1, quân đội Iraq đã phát hiện một ngôi mộ tập thể chôn hàng chục thường dân và nhân viên anh ninh bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.

Tỉnh trưởng Kirkuk Rakan Sid al-Juburi cho biết đây là lần thứ 14 nước này tìm thấy những hố chôn tập thể tại khu vực này.