Audio 24-1-2018: Nghi án 2 bà cháu bị sát hại trong phòng tắm nhà trọ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ 18 tấn măng cùng bột tẩy; Nghi án Bà và cháu ngoại bị sát hại trong phòng trọ; Cầu thủ Qatar bất ngờ trước lối chơi máu lửa của U23 Việt Nam; Các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục tìm kiếm giải pháp về vấn đề nhập cư…

Bản tin phát thanh ngày 24-1-2018.

*Chiều 23-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thừa Tiến (17 tuổi, trú huyện Đô Lương) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, một đêm tháng 7-2017, Tiến tới phòng trọ của người quen nhưng không gặp, chỉ có bé gái 5 tuổi đang trông nhà một mình nên cậu ta đã khống chế để giở trò đồi bại. Sau khi sự việc bị phát giác, Tiến đến cơ quan công an đầu thú. HĐXX sau khi xem xét những tình tiết giảm nhẹ đã tuyên phạt bị cáo Tiến 6 năm tù.

*Ngày 23-1, khi tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến măng tươi tại khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện 18 tấn măng tươi và 2 hộp bột màu trắng dùng để tẩy sạch măng.

Chủ cơ sở là ông Hồ Khắc Ngọc Tân (27 tuổi, trú tại khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh) khai nhận số măng này được nhập từ các thương lái miền Tây Nghệ An, khi đưa về được ngâm với chất tẩy đường để tẩy sạch và bán lẻ cho các thương lái chợ Vinh cũng như các huyện phụ cận, mỗi ngày chủ cơ sở bán ra 5 đến 6 tạ măng.

*Vào khoảng 18h ngày 23-1 chị Trần Thị Kim Trang (26 tuổi, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đi làm về đến phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa, bất ngờ phát hiện mẹ là bà H. 48 tuổi và con trai 7 tuổi đã tử trong phòng tắm với nhiều vết máu.

Sáng 24-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 bà cháu tử vong.

*Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Trần Ánh Tuyết (1991), trú tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, để điều tra về hành vi mua bán người.

Trước đó, khoảng tháng 9-2017, Tuyết sử dụng mạng xã hội Facebook giới thiệu bán đồ điện tử tại TP Lạng Sơn, cần tìm người sang Trung Quốc lấy hàng. Tin người, Hoàng Thị H, (dân tộc Tày), trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đi cùng Tuyết sang Trung Quốc và bị bán với giá 15 triệu đồng. Đầu năm 2018, chị H được giải cứu về Việt Nam và tố cáo hành vi của Tuyết.

Đối tượng Trần Ánh Tuyết.

*Hy vọng của đội tuyển U23 Qatar lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018 đã tan tành sau trận thua trước đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù 2 lần vượt lên dẫn trước U23 Việt Nam, nhưng các học trò của huấn luyện viên Felix Sanchez đã bị bất ngờ hoàn toàn trước tinh thần của các cầu thủ Việt Nam khi chứng kiến cầu thủ Quang Hải của U23 Việt Nam hai lần chọc thủng lưới, gỡ hòa 2-2 trong hai hiệp chính, để rồi đưa trận bán kết giải U23 châu Á phải kéo dài 120 phút và phân định thắng thua bằng những cú sút luân lưu 11 mét. Tuy nhiên những ngôi sao của đội bóng vùng Vịnh - Akram Afif và Omar Al Emadi - tuyên bố họ sẽ đứng lên từ thất bại này.

U23 Việt Nam chiến tháng U23 Qata trước sự ngỡ ngàng của Châu Á.

*Ngày 23-1, các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục nỗ lực thảo luận nhằm đạt được thỏa thuận về vấn đề nhập cư, bao gồm chương trình Hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ, hay còn gọi là DACA, và vấn đề an ninh biên giới, trước khi ngân sách liên bang hết hiệu lực vào tháng tới.

*Tối 23-1, một vụ đánh bom liên hoàn đã xảy ra tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Giới chức an ninh địa phương cho biết một chiếc ôtô đã phát nổ bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Al-Sleimani, trung tâm Benghazi. Khoảng 30 phút sau đó, cũng tại khu vực này đã tiếp tục xảy ra một vụ nổ tương tự, gây nhiều thương vong cho lực lượng an ninh và dân thường.