Audio 24-2-2016: Nguyên nhân mương nước bốc cháy dữ dội một cách kỳ lạ

ANTĐ -Miền Bắc rét nhất 3 độ C; Đã tìm ra nguyên nhân khiến mương nước bốc cháy dữ dội; Ngăn chặn 600kg mỡ bò bẩn trên đường đi tiêu thụ; Bị kiện phấn rôm gây ung thư, Johnson & Johnson bồi thường 72 triệu USD; Máy bay chở 21 người mất tích ngay sau khi cất cánh tại Nepal; Trên 800 "du khách thánh chiến" từ Đức tới Trung Đông tham chiến…

Bản tin phát thanh ngày 24-2-2016

*Sáng nay (24-2), không khí lạnh cường độ mạnh và mưa xuất hiện trên diện rộng đã đẩy nền nhiệt Bắc Bộ giảm sâu, trong đó thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3 độ C, sau đó là Sa Pa (Lào Cai) và Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C. Một số nơi dưới 10 độ C như Sìn Hồ (Lai Châu), Điện Biên. Hà Nội 13 độ C, trời rét đậm.

Khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống miền Bắc, mưa duy trì, nền nhiệt ngày ở khu vực chỉ còn 15-16 độ C, đến đêm giảm xuống 11-12 độ C ở vùng đồng bằng và 8-10 độ C ở vùng núi.

Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Ương cho biết, đợt rét đậm, rét hại sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 27-2, sau đó mưa giảm, không khí lạnh yếu đi, trời ấm dần.

*Thông tin từ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương xác nhận, mương bốc cháy kỳ lạ xảy ra trên đoạn dẫn nước từ sông Ghẽ đến trạm bơm thuộc chùa Vít thuộc địa phận xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là do Công ty Tung Yang làm tràn dầu xuống dòng mương. Được biết địa phận mương nước này chảy qua tường rào của Công ty TNHH Tung Yang.

Vụ mương bốc cháy trên QL5 là do tràn dầu từ doanh nghiệp Tung Yang.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 19-2, con mương trên bốc cháy dữ dội khiến người dân rất hoang mang. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường xác định, chất cháy chủ yếu là do dầu FO, dầu diezen chảy tràn trên mặt nước của mương dẫn.

Công ty TNHH Tung Yang hứa sẽ có trách nhiệm phối hợp với Công ty nước sạch Hải Dương khắc phục hậu quả.

*Ngày 23-2 tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông 14 phát hiện 1 xe tải tại chốt Pháp Vân - Giải Phóng có biểu hiện nghi vấn.

Thùng xe tải chở khoảng 600kg mỡ bò đã bốc mùi.

Ngay lập tức, cảnh sát đã dừng xe để kiểm tra. Kết quả, trên thùng xe, tổ công tác phát hiện 27 bao tải đựng mỡ bò đã bốc mùi hôi thối.

Lái xe Nguyễn Đăng Ninh (sinh năm 1987 ở Hải Bối, Đông Anh) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nội tạng có trọng lượng hơn 600 kg trên.

Tổ công tác đã bàn gia toàn bộ số mỡ bò trên tới Đội cảnh sát môi trường Công an quận Hoàng Mai để tiếp tục làm rõ.

*Chính quyền bang Missouri – Mỹ vừa yêu cầu tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) bồi thường 72 triệu USD cho gia đình một phụ nữ tử vong vì ung thư buồng trứng liên quan tới việc sử dụng phấn rôm và sữa tắm em bé của hãng trong nhiều thập kỷ.

Bà Fox, sống ở TP Birmingham, bang Alabama, đã dùng phấn rôm và sữa tắm em bé hơn 35 năm trước khi phát hiện bị ung thư buồng trứng vào năm 2013. Bà qua đời hồi tháng 10-2015, năm 62 tuổi.

Các sản phẩm của công ty Johnson & Johnson

Luật sư của gia đình bà Fox cho biết bồi thẩm đoàn yêu cầu J&J phải chịu trách nhiệm về việc gian lận, bất cẩn và âm mưu của mình. Phiên tòa đã kéo dài khoảng 3 tuần.

Đây là bản án đầu tiên bồi thẩm đoàn Mỹ tuyên bồi thường thiệt hại qua những cáo buộc này.

Trong một cuộc họp báo, ông Jere Beasley, luật sư của gia đình bà Fox, tuyên bố J&J “đã biết về các nguy cơ từ những năm 1980” nhưng vẫn giấu nhẹm đi nhằm “nói dối công chúng và các cơ quan quản lý”.

*Giới chức sân bay Nepal cho biết một chiếc máy bay cỡ nhỏ chở theo 21 người trên khoang đã mất tích khi đang bay trên một khu vực nhiều đồi núi ở Nepal.

Một vị quan chức có tên Yogendra Kuwar nói rằng chiếc máy bay đang thực hiện một hành trình bay dài khoảng 18 phút. Tuy nhiên nó mất liên lạc ngay sau khi cất cánh.

Ông cũng cho biết, giữa hai sân bay không có khu vực nào để máy bay có thể hạ cánh.

Chiếc máy bay cất cánh từ Pokhara, một thị trấn nằm ở phía Tây Kathmandu, và đang tiến về phía Bắc tới Jomsom, khi nó biến mất. Jomsom là điểm xuất phát của những lữ khách muốn đi bộ vào các khu vực nhiều đồi núi của Nepal.

Loại máy bay cỡ nhỏ Twin Otter của Tara Airlines, Nepal.

*Theo Cục Hình sự Liên bang Đức (BKA), hiện có trên 800 người Hồi giáo từ Đức tới tham gia các lực lượng thánh chiến ở Syria và Iraq.

Nhiều người Hồi giáo ở Đức vẫn bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các tổ chức khủng bố khác lôi kéo, dụ dỗ.

Theo Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BfV), đến tháng 7-2015, có khoảng 720 trường hợp từ Đức tới Trung Đông theo diện du lịch để tham gia thánh chiến, 1/5 số này là phụ nữ. Tới cuối năm 2015, con số này đã tăng lên 780 trường hợp. BKA cho biết, trong sáu tháng qua, số trường hợp "du khách thánh chiến" đã giảm so với những tháng trước đó. Hiện, khoảng 1/3 số phần tử thánh chiến ở Trung Đông đã trở lại Đức.