Audio 21-8-2015: Quận Hoàn Kiếm xin tạm dừng để xuất lát đá 11 tuyến phố cổ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lát đá 11 tuyến phố cổ Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm tạm dừng đề xuất; Bị bắt khi đang vận chuyển 8 bánh heroin; Cháy lớn tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh; Phát hiện 1 phụ nữ có liên quan đến vụ đánh bom ở Bangkok; Phiến quân IS lại đe dọa tấn công địa điểm công cộng của Bỉ….  

Bản tin phát thanh ngày 21-8-2015

* UBND quận Hoàn Kiếm vừa có công văn gửi TP Hà Nội xin tạm dừng đề xuất lát đá mặt đường 11 tuyến phố cổ Hà Nội để UBND quận hoàn chỉnh thiết kế.

Cụ thể, UBND quận sẽ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan quản lý, nhà khoa học, các nhà chuyên môn và nhân dân về lát đá mặt đường tuyến phố đi bộ nhằm đảm bảo tính khả thi và đồng bộ với cải tạo hạ tầng phổ cổ như: Cải tạo hè, thoát nước, chiếu sáng, cải tạo mái hiên, quảng cáo và mặt đứng các tuyến phố trong khu phố cổ…góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia khu phố cổ Hà Nội.

UBND quận Hoàn Kiếm cho rằng đề xuất lát đá 11 tuyến phố cổ Hà Nội trong
giai đoạn này là chưa khả thi


* Ngày 19-8, tại xã Xuân Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 8 bánh heroin. Qua kiểm tra, Cơ quan Công an còn thu giữ thêm 1.000 USD, 3 điện thoại và 2 xe máy.

Hai đối tượng là Hoàng Văn Quang (42 tuổi), trú tại xã Xuân Sơn, Đô Lương và Hạ Bá Hùa (26 tuổi), trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây vụ án.

* Ngày 20-8, một vụ hoản hoạn xảy ra tại Công ty cổ phần thuốc lá Ngân Sơn, thuộc Khu Công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng và tài sản trong kho thành phẩm và kho nguyên liệu của công ty, ước tính thiệt hại gần 300 tỷ đồng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Qua nhận định ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ kho chứa 400 tấn thành phẩm có diện tích khoảng 6.500m2 và kho nguyên liệu có diện tích 2.000m2.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều 14 xe cứu hỏa và hơn 100 cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy. Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

* Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, chậm nhất là ngày 25-8, các trường CĐ, ĐH phải gửi giấy báo cho thí sinh trúng tuyển đợt I. Tuy nhiên, ngay hôm nay 21-8, dựa trên danh sách cập nhật của các trường, thí sinh đã có thể biết mình đỗ hay trượt.

Trước đó, ngày 20-8 ngày cuối cùng của nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào đại học  đã có rất nhiều thí sinh và phụ huynh phải chạy đua rút hồ sơ để nộp vào trường có số điểm phù hợp. Thậm chí có gia đình còn thuê xe 115 cấp tốc ra Hà Nội nộp hồ sơ ĐKXT cho con mình. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Tuyết ở TP. Hà Tĩnh. Được biết, con trai chị Tuyết đạt 25,75 điểm nằm trong mức điểm tương đối cao nên đã nộp hồ sơ vào ĐH An ninh. Nhưng đến gần phút chót mới biết số điểm ấy không trúng tuyển, vì thế gia đình phải tức tốc ra Hà Nội để nhanh chóng rút hồ sơ nộp vào ĐH Bách khoa. Trong tình thế “nước sôi, lửa bỏng”, chị đã đến trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh thuê xe, và kịp ra Hà Nội rút và nộp hồ sơ đúng giờ.

 Thí sinh làm thủ tục rút hồ sơ tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội trong ngày “khóa sổ” nguyện vọng 1

* Theo kênh truyền hình CNN (Mỹ), người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, Trung tướng Prawut Thavornsiri ngày 20-8 cho biết, cảnh sát nước này đang truy tìm một “người phụ nữ mặc áo đen” có liên quan đến vụ đánh bom đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17-8 vừa qua. Phát biểu với báo giới, ông Prawut Thavornsiri nói: “Tôi sẽ hối thúc cô ấy (người phụ nữ mặc áo đen) đến cung cấp thông tin cho cảnh sát”. Tuy nhiên, tướng Prawut không cung cấp thêm thông tin chi tiết về người phụ nữ này. 

Người dân Thái Lan cầu nguyện cho các nạn nhân tại đền Erawan 

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa đưa ra đe dọa mới nhằm vào nước Bỉ. Theo nhật báo “Derniere Heure” ra ngày 20-8, Abdellah Nouamane - một chiến binh IS có gốc gác từ thành phố Anvers (Bỉ) đã khẳng định rằng các thư viện, trường học, khu thương mại hoặc quán bar là những mục tiêu tấn công tiềm tàng của IS. 

Trong một thông điệp, đối tượng này cho biết: “Chúng tôi không quan tâm đến mọi cuộc thảo luận liên quan đến nạn nhân vô tội. Tất cả những kẻ ngoại đạo sẽ bị giết, chúng tôi sẽ giết họ như họ đang giết chúng tôi”. Tuy nhiên, đối tượng này không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể trong kế hoạch tấn công khủng bố của IS.

Phiến quân IS

* Cảnh sát Ấn Độ vừa đột kích nhà Pronab Adhikary - một quan chức phụ trách việc cấp phép xây dựng nhà ở Howrah, bang Tây Bengal và bất ngờ phát hiện một lượng tiền "khủng" trị giá hơn 31 triệu USD được cất giấu khắp căn nhà này.

Số tiền này do Pronab đã nhận hối lộ từ các doanh nghiệp địa ốc tại địa phương. Đây được cho là số tiền tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay đã được cảnh sát Ấn Độ phát hiện, họ phải mất nhiều giờ và dùng 3 máy đếm tiền mới kiểm kê được số tiền trên, trong khi thực tế lương của Pronab chỉ có 690 USD/tháng. Cục chống tham nhũng Ấn Độ cho rằng, số tiền tham nhũng này có nhiều người liên quan và nhà của Pronab chỉ là “kho chứa hàng”.