[Audio 19-8-2018] Đâm chết người đi đòi nợ vì không có tiền trả

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đâm chết người đi đòi nợ vì không có tiền trả; Phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn với vợ; Huyện biên giới ở Thanh Hóa bị cô lập sau mưa bão; 8 người chết sau hai ngày mưa lũ do bão Bebinca; Tổng thống Mỹ cắt khoản viện trợ 230 triệu USD mỗi năm cho Syria; Palestine dọa xem xét lại tất cả thỏa thuận hòa bình với Israel…

· Đâm chết người đi đòi nợ vì không có tiền trả

Cơ quan CSĐT – CAQ Thủ Đức TP.HCM vừa bắt giữ Lê Hồng Phát (62 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2018, Phát vay của anh Lê Thanh Tùng một triệu đồng. Sau nhiều lần đòi không được nên anh Tùng nhờ bạn là Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, Tiền Giang) đòi giúp.

Đối tượng Phát

Rạng sáng 15/8, Hùng cùng bạn đi mua bia tại quán nước ở Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình) thì thấy Phát đang ngồi với bạn nên đến yêu cầu Phát thanh toán tiền cho anh Tùng. Hai bên xảy ra cãi vã, Phát dùng gậy và dao truy sát khiến anh Hùng tử vong.

· Phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn với vợ

Trưa 18-8, sau khi uống rượu về, Mai Hữu Đại (50 tuổi) cãi nhau với vợ vì ghen tuông. Người đàn ông sau đó châm lửa đốt xe máy rồi phóng hỏa căn nhà. Ít phút sau đám cháy bùng phát thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà.

Cảnh sát PCCC điều nhiều xe cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường dập tắt hỏa hoạn sau đó ít phút. Công an địa phương cũng khống chế Đại, đưa về trụ sở để làm việc.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

· 8 người chết sau hai ngày mưa lũ do bão Bebinca

Tính đến chiều 18-8, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai thống kê, mưa lũ đã làm 8 người chết và 2 người bị mất tích.

Bão Bebinca đi vào vùng biển Nam Định đến Thanh Hoá sớm 17-8. Bão vào bờ suy yếu còn cấp 6, 7 nên không gây thiệt hại. Tuy nhiên mưa lớn do hoàn lưu bão đã gây ngập lụt một số tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc.

Cảnh báo về sạt lở và ngập lụt được đưa ra với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa và Nghệ An.

· Huyện biên giới ở Thanh Hóa bị cô lập sau mưa bão

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, mưa lớn ba ngày qua khiến tất cả các tuyến giao thông từ TP Thanh Hóa lên trung tâm huyện bị chia cắt. Huyện biên giới này đang bị cô lập.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Mường Lát có trên 50 điểm sạt lở chủ yếu nằm trên tuyến quốc lộ 15C từ Trung Lý đi thị trấn Mường Lát, quốc lộ 16C và tỉnh lộ 521E.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả. UBND huyện Mường Lát đã huy động 10 máy xúc giải tỏa các điểm sạt, đồng thời đề nghị Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ thêm máy móc, phương tiện chuyên dụng giúp địa phương.

· Tổng thống Mỹ cắt khoản viện trợ 230 triệu USD mỗi năm cho Syria

Ngày 18-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã cắt khoản viện trợ phát triển cho Syria, đồng thời kêu gọi “các quốc gia giàu có” thay thế thanh toán khoản tiền này.

Tổng thống Mỹ Donal Trump tuyên bố cắt khoản viện trợ phát triển cho Syria

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump khẳng định: “Mỹ đã cắt khoản tiền lố bịch 230 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ Syria phát triển. Saudi Arabia và các quốc gia giàu có tại Trung Đông sẽ trả tiền thay cho Mỹ. Tôi muốn phát triển nước Mỹ, quân đội cũng như các quốc gia giúp đỡ chúng tôi”.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản tiền trên đã được chuyển sang mục đích khác, làm dấy lên những đồn đoán rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria

· Palestine dọa xem xét lại tất cả thỏa thuận hòa bình với Israel

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18-8 đã cảnh báo rằng tất cả các thỏa thuận hòa bình với Israel sẽ bị xem xét lại nếu tình hình không biến chuyển.

Cảnh báo này được ông Abbas đưa ra trong bài phát biểu được phát sóng trên Truyền hình Palestine vào cuối cuộc họp kéo dài ba ngày của Hội đồng trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine ở Ramallah.