[Audio 19-3-2019] Xếp hàng xuyên đêm mưa rét để xét nghiệm sán lợn cho con

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xếp hàng xuyên đêm mưa rét để xét nghiệm sán lợn cho con; Con trai thuê người đóng giả cha mẹ để cầm cố nhà; Nam thanh niên bị phạt 16 năm tù vì giết người trong đám tang cha ruột; Người đàn bà nhét ma túy vào áo ngực bị tuyên phạt án tử; Bắt giữ nghi phạm xả súng gây chấn động Hà Lan; Campuchia bắt giữ hai người Nhật Bản vì tội giết người.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Xếp hàng xuyên đêm mưa rét để xét nghiệm sán lợn cho con

Dù không phải là bệnh cấp tính nhưng vì quá lo lắng trước những thông tin về sán lợn, tiếp tục có nhiều phụ huynh ở Thuận Thành (Bắc Ninh) đưa con đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Hà Nội) để xét nghiệm, chấp nhận đứng xếp hàng từ 3h sáng dù trời mưa phùn, gió rét. 

Hàng trăm người đã xếp hàng từ 3h sáng để xét nghiệm sán lợn cho con

3h sáng 19-3, hàng trăm người dân sống chủ yếu trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã đến tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Hà Nội) để xếp hàng chờ tới lượt xét nghiệm sán lợn cho con hoặc cháu mình.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh sán lợn dễ mắc phải, khá phổ biến ở Việt Nam nhưng hoàn toàn có thể chữa khỏi. Sán lợn có thể bị tiêu diệt chỉ sau một ngày uống thuốc, riêng việc loại trừ ấu trùng sán lợn thì mất thời gian hơn, khoảng hai tuần.

* Con trai thuê người đóng giả cha mẹ để cầm cố nhà

Ngày 18-3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của ông Nguyễn Văn Lộc (63 tuổi), Lưu Thúy Nga (61 tuổi) xin hưởng án treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Gần một năm trước, bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội xác định, Trần Quang Vũ muốn dùng sổ đỏ của bố mẹ để cầm cố vay tiền nhưng không được gia đình đồng ý. 

Sau đó, Vũ đã chi 15 triệu đồng thuê ông Lộc, bà Nga đứng ra làm "bố mẹ" giả rồi dán ảnh hai người này trên chứng minh thư ăn trộm được của đấng sinh thành. Trong vai cha mẹ của Vũ, ông Lộc, bà Nga hoàn tất thủ tục chế chấp căn nhà để lấy 1,3 tỷ đồng.

TAND Hà Nội cho rằng, hành vi của Vũ là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nên tuyên phạt tổng cộng 10 năm tù. Ông Lộc và bà Nga mỗi người 2 năm tù.

* Nam thanh niên bị phạt 16 năm tù vì giết người trong đám tang cha ruột

Ngày 18-3, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt 16 năm tù giam đối với  Lê Viết Thịnh (25 tuổi, phường Thuận Thành, TP Huế, Thừa Thiên Huế) về tội "giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 19-8-2018, ông Hà Ngọc Dũng từ thành phố Đà Nẵng ra dự đám tang ông Lê Viết Tuấn (cha của Thịnh) trên đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành (TP Huế). Sau lễ tang, ông Dũng khuyên gia đình nên đưa Thịnh đi cai nghiện sớm để gia đình yên ổn làm ăn. Nghe vậy, Thịnh tức tối.

[Audio 19-3-2019] Xếp hàng xuyên đêm mưa rét để xét nghiệm sán lợn cho con ảnh 2

Lê Viết Thịnh khi bị bắt giữ

Đến khoảng 21h30 ngày 20-8, ông Dũng đang đứng trước sân thì Thịnh cầm con dao đến sau lưng ông Dũng cứa vào cổ khiến ông gục xuống nền xi măng. Sau đó Thịnh cầm dao đến đứng ở góc sân cười một mình và bị người thân tước dao, báo Công an phường Thuận Thành bắt giữ. Ông Dũng bị mất máu và chết trên đường đi cấp cứu.

* Người đàn bà nhét ma túy vào áo ngực bị tuyên phạt án tử

Sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 18-3, TAND TP Hà Nội đã quyết tuyên phạt Phạm Thị Hợp (SN 1977, trú ở phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) tù chung thân về tội “Mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy”, do đang nuôi con nhỏ.

Liên quan, Vũ Thị Thu Hoài (SN 1972, ở phường Cát Dài, quận Lê Chân); Vũ Thị Hải Yến (SN 1995, trú phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Lê Thành Chung (SN 1979, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đều bị áp dụng cùng mức án tử hình cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Kết quả điều tra xác định, Hợp, Hoài và Yến đã vận chuyển trái phép hơn 2.686 gram ma túy (nhiều loại) và Hợp cùng Chung vận chuyển trái phép hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp, tương đương 2.621 gram.

* Bắt giữ nghi phạm xả súng gây chấn động Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ nghi phạm 37 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ xả súng trên tàu điện ở thành phố Utrecht của nước này.

Nghi phạm Gökmen Tanis bị bắt giữ sau cuộc săn lùng quy mô lớn của cảnh sát sau vụ nổ súng làm chết 3 người và khiến 9 người bị thương. Mức đe dọa khủng bố đối với Utrecht đã giảm sau khi nghi phạm bị bắt giữ.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết Tanis đã bị bắt trên đường phố Oudenoord gần nơi tìm thấy một chiếc xe Renault Clio màu đỏ mà đối tượng được cho là đã lái.

Vụ tấn công đã khiến cảnh sát Hà Lan phải cảnh giác cao độ, với việc lực lượng quân cảnh được điều đến các sân bay quốc gia, nhà ga và các tuyến đường lớn trong khi người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà. Các trường học cũng bị đóng cửa trong khi cuộc săn lùng nghi phạm được tiến hành.

* Campuchia bắt giữ hai người Nhật Bản vì tội giết người

Các nghi phạm được xác định là Reimon Ishida và Ryuji Nakakuki, đều 23 tuổi.

Cảnh sát cho biết, hai người đàn ông này bị nghi đã đâm chết lái xe trên đường từ một thành phố tại biên giới Thái Lan đến điểm du lịch nổi tiếng Siem Reap hôm 17-3.

[Audio 19-3-2019] Xếp hàng xuyên đêm mưa rét để xét nghiệm sán lợn cho con ảnh 3

Hiện trường vụ án mạng

Điều tra viên nói rằng, các nghi phạm đã bỏ xác nạn nhân bên đường và cướp xe. Tuy nhiên gần như ngay lập tức họ đã va chạm với một máy kéo, đâm vào tòa nhà bên đường nên phải dừng lại.

Sau khi bị bắt giữ, cả hai đều thừa nhận tội danh của mình và khai nhận động cơ do chúng đang mắc nợ tại Nhật Bản và cần tiền, nên đã cướp chiếc xe hòng bán đi lấy tiền.