AUDIO [17-3-2019] Dự báo thời tiết: Mưa phùn kèm rét sẽ kéo dài ở Bắc bộ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mưa phùn kèm rét sẽ kéo dài ở Bắc bộ; Vi phạm luật giao thông, hai thanh niên tấn công cảnh sát; Thiếu nữ hai lần bị bán sang Trung Quốc làm vợ; Nhân viên giao dầu ăn kiêm vận chuyển ma túy; Biểu tình của phe “áo vàng” biến thành bạo động ở Paris; Một trường đại học ở Nhật Bản có 700 du học sinh bỏ trốn.

Mưa phùn kèm rét sẽ kéo dài ở Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng 17-3, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa phùn, trời âm u, nhiệt độ ở mức 20-21 độ C, về đêm ở mức 18-19 độ C. Dự báo, hình thái thời tiết này sẽ duy trì khoảng 4-5 ngày nữa tại Bắc bộ.

Bắc bộ có mưa phùn kèm theo rét

Từ ngày 18-22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi ngày 18, ngày 19 có mưa rào và giông rải rác.

Từ ngày 23-26/3, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Vi phạm luật giao thông, hai thanh niên tấn công cảnh sát

Ngày 16-3, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) khởi tố Trịnh Công Thức (quê Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (cùng 22 tuổi, trú Quảng Bình) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 11-3, cả hai bị tổ công tác C1-911 dừng xe kiểm tra, do mắc các lỗi không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu nhưng tổ công tác chỉ nhắc nhở, không lập biên bản và cho tiếp tục đi.

Tuy nhiên, Thức và Hùng sau đó đã quay lại dùng gạch tấn công vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Tổ tuần tra khác của lực lượng 911 phát hiện và yêu cầu dừng xe thì hai thanh niên này lao thẳng xe vào xe công vụ. Một trong hai người tiếp tục dùng gạch ném về phía công an đang khống chế mình. Cả hai chạy bộ được một đoạn thì bị bắt. Theo kết quả điều tra, tại thời điểm xảy ra sự việc trên, Hùng và Thức điều khiển xe máy khi đã uống rượu bia.

Thiếu nữ hai lần bị bán sang Trung Quốc làm vợ

Theo cáo trạng, cuối năm 2014 Lý dụ dỗ bé Mận (14 tuổi) qua Trung Quốc lấy chồng thì người thân sẽ nhận được 80 triệu đồng. Lý liên lạc với Lô Thị Hà (đang lấy chồng sinh sống ở Trung Quốc) bàn kế hoạch đưa Mận vượt biên.

Hơn một năm ở Trung Quốc, Mận trốn về Việt Nam. Một tháng sau, Lý lại gặp Mận đặt vấn đề sang Trung Quốc lấy chồng lần hai thì gia đình sẽ nhận được 100 triệu đồng.Tháng 3-2018, Mận được công an Trung Quốc giải cứu trả về Việt Nam nên tố cáo nhóm tội phạm.

Lý (bên trái) và đồng phạm tại tòa

Sau nửa tuần nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên Lô Thị Hà (31 tuổi) 10 năm tù về tội Mua bán trẻ em, 5 năm tù về tội Mua bán người; Lương Thị Lý (34 tuổi) 7 năm tù về tội Mua bán trẻ em, 3 năm tù về tội Mua bán người.

Nhân viên giao dầu ăn kiêm vận chuyển ma túy

Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Lê Minh Dương (32 tuổi, quê Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra hành vi tàng trữ 800 viên ma túy.

Dương vào Đà Nẵng làm nhân viên cho một hãng dầu ăn. Hàng ngày khi đi giao hàng cho công ty, Dương nhận ship ma tuý đến tận tay con nghiện. Công an Đà Nẵng mật phục theo dõi và lập chuyên án.

Sáng 14-3, Dương bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 800 viên ma túy tổng hợp, khi đang đi giao hàng như thường ngày. Công an hiện đang điều tra mở rộng, làm rõ các nghi phạm khác có liên quan đến đường dây này.

Biểu tình của phe “áo vàng” biến thành bạo động ở Paris

Cảnh sát chống bạo động ở Paris, Pháp hôm 16-3 phải bắn hơi cay và phun vòi rồng vào những người "áo vàng" phản đối Tổng thống Emmanuel Macron và các chính sách của ông khi cuộc biểu tình trở nên bạo lực sau nhiều tuần tương đối ôn hòa.

Cảnh sát cho biết 42 người biểu tình, 17 cảnh sát và một lính cứu hỏa bị thương, gần 240 người bị bắt.

Bộ Nội vụ Pháp ước tính 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Paris và 32.300 người biểu tình trên toàn quốc hôm qua, 16-3.

Người biểu tình "áo vàng" đốt phá tại Khải Hoàn Môn, Paris hôm 16-3

Một trường đại học ở Nhật Bản có 700 du học sinh bỏ học, bỏ trốn

Một trường đại học có trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản cho biết trong niên khóa hiện nay, khoảng 700 du học sinh nước ngoài của trường đã bỏ học hoặc mất liên lạc.

Trường Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo

Theo trường Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo, từ tháng 4 năm ngoái, có 700 du học sinh nước ngoài không đến trường hoặc không liên lạc với trường, trong đó có sinh viên Việt Nam và Nepal. Trường có khoảng 5.000 sinh viên nước ngoài, đa số là sinh viên nghiên cứu, cư trú tại Nhật Bản với visa du học.

Trường cho biết rất lấy làm tiếc vì một số sinh viên đã bỏ học hoặc mất liên lạc, và sẽ tăng cường biện pháp để giải quyết vấn đề này. Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp Nhật Bản dự kiến sẽ mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc tại trường.