Audio 17-3-2016: 9 trẻ em Việt Nam trốn thoát khỏi nhóm buôn người Trung Quốc

ANTĐ -9 em nhỏ trốn thoát khỏi tổ chức buôn người ở Trung Quốc; Khởi tố đối tượng mang mìn đi dọa giết người; Hà Nội tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 tấn ruốc nghi làm từ sắn dây; Bằng chứng cho thấy ông Putin giữ lời trong chiến dịch Syria; Ngoại trưởng Nga-Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp về Syria; Tổng thống Mỹ kí lệnh trừng phạt Triều Tiên….

Bản tin phát thanh ngày 17-3.

*Ngày 16-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện 9 em nhỏ đang đi dọc bờ sông biên giới từ Trung Quốc hướng về Việt Nam. Các em có độ tuổi từ 13-15, đều là người dân tộc H’Mông, trú tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Theo tường trình của các em, ngày 2-3, có một đối tượng người Trung Quốc không rõ tên tuổi đến tận nhà dụ dỗ đưa các em sang Trung Quốc làm thuê với lời hứa trả lương 100 nhân dân tệ một ngày. Sau khi sang tới đất Trung Quốc, các em biết mình đã bị rơi vào tay một nhóm buôn người. Lợi dụng khi các đối tượng sơ hở, các em đã tìm cách trốn thoát và tìm đường về Việt Nam.

Các em nhỏ trốn thoát khỏi nhóm buôn người từ Trung Quốc.

*Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Mai Xuân Nam (25 tuổi), trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình về hành vi dùng mìn đe dọa giết người. Nạn nhân là ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, vào ngày 3-2, nhiều người dân sống xung quanh nhà ông Lợi hốt hoảng khi phát hiện 2 quả mìn đặt trước nhà ông kèm theo tờ giấy có ghi lời đe dọa “nổ mìn giết ông Lợi”.

Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra, làm rõ, nguyên nhân xuất phát từ việc cạnh tranh không lành mạnh giữa nhà hàng của Nam và nhà hàng Sơn Đòng do Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đầu tư xây dựng. Khi nhà hàng này dựnglên thì nhà hàng của Nam vắng khách. Bức xúc vì việc đó, Mai Xuân Nam đem mìn đến nhà ông Lê Thanh Lợi đe dọa.

*Khoảng 8h sáng nay (17-3), Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 7 – Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 2 tấn ruốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi làm từ sắn dây, đang được các công nhân bốc dỡ đưa lên xe tải tại ga Giáp Bát – Hà Nội.

2 tấn ruốc nghi ngờ làm từ sắn dây.

Chủ xe chở số hàng trên là Nguyễn Xuân Kiên, Sn 1980, nguyên quán: xã Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận VSATTP. Theo như lời khai của Kiên, anh ta nhận chở số hàng trên cho người đàn ông tên Chi, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Đã 2 ngày đã trôi qua kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố rằng Nga sẽ bắt đầu rút lực lượng quân đội chính đóng ở Syria về nước. Đã có rất nhiều phân tích nói về sự kiện, nhưng dường như tất cả đều bỏ lỡ một điều quan trọng là lời cam kết mà ông Putin nói tại thời điểm bắt đầu chiến dịch không kích của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga trả lời trong một cuộc gặp báo chí: “Sự thành công của hoạt động phản công (chống khủng bố) tại Syria phụ thuộc vào quân đội và chính quyền nước này. Chúng ta không thể làm quá những gì được xem là hợp lý và cũng chưa từng như thế. Tôi nói ngay từ đầu, rằng giai đoạn tích cực trong các hoạt động của chúng ta trên đất Syria sẽ hạn chế về thời gian, tùy vào cuộc phản công của quân đội Syria. Nhiệm vụ của chúng ta là ổn định chính quyền hợp pháp và thiết lập điều kiện để các bên có thể tìm kiếm một sự thỏa hiệp về chính trị.”

Nhà báo Solovyov nhận xét dí dỏm rằng “không phải vô cớ mà Putin được gọi là chính trị gia khó đoán nhất thế giới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được coi là chính trị gia khó đoán nhất thế giới.

*Ngày 16-3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết người đứng đầu bộ này Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, hai quan chức đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên cùng hướng tới mục tiêu là củng cố lệnh ngừng bắn ở Syria, giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm, mở rộng việc tiếp cận vùng chiến sự vì mục đích nhân đạo và thúc đẩy giải pháp chính trị trên cơ sở đối thoại giữa chính quyền Damascus và tất cả các phe phái đối lập.

*Hôm 16-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kí lệnh mở rộng trừng phạt lên Triều Tiên, sau khi cân nhắc và coi những hành động gần đây của Bình Nhưỡng là "khiêu khích", chống lại Washington và đồng minh.

Tổng thống Mỹ kí lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Ông Obama đã ra lệnh đóng băng mọi tài sản của chính phủ Triều Tiên ở Mỹ và cấm xuất khẩu hàng hoá Mỹ đến Triều Tiên. Lệnh trừng phạt mới cũng đưa vào danh sách đen tất cả những người có quan hệ thương mại trong các ngành công nghiệp lớn của Triều Tiên. Nhà Trắng cho biết lệnh trừng phạt này là hành động đáp trả vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 6-1 và vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 7-2.