Audio 15-3-2016: Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân vì bệnh viện tắc trách

ANTĐ -Thầy giáo mang búa đi hiếp dâm lãnh án 12 năm tù; Bệnh viện tắc trách, nữ sinh lớp 10 bị cưa chân; Mạo danh để lên máy bay, hành khách bị phạt hơn 7 triệu đồng; Tổng thống Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria; Ngoại trưởng EU nhất trí 5 nguyên tắc trong quan hệ với Nga; 3 triệu người đòi phế truất Tổng thống Brazil:…

Bản tin phát thanh ngày 15-3.

*Ngày 14-3, TAND TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (24 tuổi), trú tại TDP 3, TT. Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk về tội danh “Hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, trước khi bị bắt Nguyễn Thế Anh là giáo viên dạy nhạc của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 30-5-2014, Thế Anh đem theo 1 chiếc búa đi ra khu vực ngã ba đường Lê Duẩn - Giải Phóng, nhìn thấy một phụ nữ (là nhân viên của một cơ quan bưu điện tại TP. Buôn Ma Thuột, vừa mới tan ca làm ra về) đang đi xe máy một mình. Dục vọng nổi lên, Thế Anh quay đầu xe lại để đuổi theo chị này ép xe nạn nhân vào lề đường rồi dùng búa đe dọa, khống chế kéo nạn nhân đi bộ vào khu vực đường vắng vẻ rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng đã cướp 20.000 đồng và 1 chiếc điện thoại di động Iphone 4 của nạn nhân. Chưa dừng ở đó, Thế Anh còn ép nạn nhân vào nhà nghỉ hãm hiếp thêm 2 lần.

 
Audio 15-3-2016: Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân vì bệnh viện tắc trách ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thế Anh tại phiên tòa xét xử.


*Về trường hợp em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, 15 tuổi) bị cưa chân do các y, bác sĩ trong ca trực chủ quan, tắc trách và yếu kém về chuyên môn, chiều 14-3, bác sĩ Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã thừa nhận điều này.

Trước đó ngày 6-3, sau khi tan học Vi gặp tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị gãy mâm chày nên cho bó bột. Sau đó bệnh nhân liên tục kêu đau nhưng các bác sĩ không đồng ý tháo bột kiểm tra. Tình hình bệnh nhân không tiến triển tốt sau đó.

Đến ngày 10-3, khi phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo cưa bột ra thì chân Vi đã sưng to và đầy những bọng nước lớn. Thấy tình hình không ổn, gia đình Vi xin chuyển viện nhưng không được đồng ý.

Ngày 11-3, gia đình cương quyết chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại bệnh viện này, các bác sĩ chẩn đoán chân em đã bị hoại tử và chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân ngay để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Em Vi bị cưa chân do bệnh viện bó bột dẫn tới hoại tử.

*Không mang chứng minh thư, hành khách Trần Văn Chỉnh quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã sử dụng giấy xác nhận nhân thân mang tên Kiều Ngọc Cảnh (sinh ngày 8-1-1993, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để đi chuyến bay BL807 từ Hà Nội đi TP HCM.

Trường hợp vi phạm sử dụng giấy tờ tuỳ thân nói trên được phát hiện trong quá trình soi chiếu nội địa đi tại sảnh E, nhà ga T1, sân bay quốc tế Nội Bài hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Tại cơ quan An ninh sân bay, hành khách Chỉnh thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Do không có tình tiết tăng nặng, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã xử phạt hành khách này 7,5 triệu đồng.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một cuộc họp tại Điện Kremlin với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergei Lavrov tối ngày 14-3, khẳng định, quân đội Nga đã đạt được các mục tiêu chính của mình ở Syria và đến nay cần nỗ lực hết mình trong mặt ngoại giao nhằm giúp đạt được thoả thuận hoà bình ở nước này.

“Tôi tin rằng, những nhiệm vụ đề ra cho lực lượng vũ trang đã hoàn thành. Với sự xuất hiện của Nga, quân đội Syria đã có thể lật ngược tình thế trong cuộc chiến chống lại khủng bố và có lợi thế ở mọi mặt. Chính vì vậy, tôi ra lệnh cho bộ trưởng quốc phòng bắt đầu rút lực lượng chính của Nga tại Syria về nước”, ông Putin tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Putin cũng ám chỉ việc Moscow vẫn sẽ duy trì hiện diện quân sự tại Syria và không nói rõ thời gian rút quân sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu. Một phần lực lượng của Nga vẫn sẽ tiếp tục đóng tại khu vực cảng Tartous và căn cứ không quân Hmeymim.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria.


*Hãng TASS dẫn một nguồn tin châu Âu ngày 14-3 (giờ địa phương) nói với báo giới rằng ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận tại một cuộc họp ở Brussels về 5 nguyên tắc trong quan hệ với Nga.

Những nguyên tắc này bao gồm: Thực thi đầy đủ các thỏa thuận Minsk là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ sự thay đổi nào trong quan hệ với Nga; Thúc đẩy quan hệ giữa EU với các đối tác ở phía Đông; Tăng cường sự bền vững của EU; Bất kỳ sự hợp tác nào với Nga đều phải dựa trên các lợi ích của EU; Cần hỗ trợ xã hội dân sự ở Nga và thiết lập các quan hệ giữa người dân EU và nhân dân Nga.

*Cuối tuần qua, các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Dilma Rousseff đã diễn ra ở ít nhất 17 khu vực trên khắp Brazil với tổng cộng khoảng 3 triệu người tham gia.

3 triệu người biểu tình tại Brazil phản đối Tổng thống Dilma Rousseff. 

Người biểu tình đổ lỗi cho vị tổng thống khi kinh tế Brazil suy thoái, cũng như cáo buộc tình trạng tham nhũng tràn lan. Phe đối lập ở Brazil còn kêu gọi điều tra về những khoản giao dịch của bà Rousseff, cáo buộc bà vi phạm về thuế và lạm dụng công quỹ để tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm ngoái.