Bình Thuận:

Án mạng trên biển

ANTĐ - Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận xác nhận, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Minh (SN 1993, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và đang chuyển giao phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo điều tra, khoảng 17h chiều 28-9 Nguyễn Trường Minh và Lê Văn Điền (SN 1987, trú huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cùng với một số ngư dân khác tổ chức ăn nhậu trên thuyền BTH 99952 đang neo đậu ngoài khơi cách đảo Phú Quý khoảng 25km thuộc địa bàn xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đến 19h cùng ngày, giữa Minh và Điền đã xảy ra mâu thuẫn về việc đánh bắt hải sản; cả hai lao vào ẩu đả. Chứng kiến vụ việc, ông La Hữu Bộ (SN 1976, trú phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận - là thuyền trưởng thuyền BTH 99952), có la mắng và đánh Minh 2 cái bạt tai. Cùng lúc đó, Nguyễn Phước (SN 1991, trú thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) đang ở trong cabin thuyền cũng chạy ra tiếp tục chửi và lao vào đánh nhau với Minh.

Trong lúc ẩu đả, Minh chạy ra phía sau thuyền lấy 2 con dao Thái Lan tấn công Nguyễn Phước. Lúc này, ông La Hữu Bộ và La Toàn Nghĩa (SN 1992 - là cháu ông Bộ) cùng vào can ngăn thì bị Minh đâm bị thương ở tay. Sau đó, Minh tiếp tục lao đến đâm 1 nhát trúng mắt phải của Nguyễn Phước dẫn đến tử vong. Gây án xong, Minh liền nhảy xuống biển trốn thoát. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Quý đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và tổ chức truy bắt đối tượng. Sau nhiều giờ phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức tìm kiếm, Công an huyện Phú Quý đã bắt giữ được Minh trong lúc hắn đang trốn trong buồng máy của một chiếc thuyền đánh cá khác gần đó.