Án mạng sau đám cưới

ANTĐ - Sáng 1-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đặng Trần Minh Tuyền (23 tuổi, ở thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định) 12 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích; các bị cáo Nguyễn Thanh Sang (24 tuổi) 6 tháng tù giam; Nguyễn Thanh Hòa (23 tuổi) 9 tháng tù treo và Mai Hoàng Tường, (23 tuổi, cùng trú tại khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn) 6 tháng tù treo về tội che dấu tội phạm.

Các đối tượng tại tòa


Vào tối ngày 24-11-2012, sau khi dự đám cưới tại Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn ra về, Đặng Trần Minh Tuyền đã bất ngờ bị Nguyễn Thái Trong, ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đánh vào mặt rồi bị Trần Văn Thọ, ở Thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, rượt đánh tiếp.

Bị nhiều người vây đánh bất ngờ, Tuyền đã rút dao bấm trong túi quần ra đâm nhiều nhát, làm Trong chết trên đường đi cấp cứu và Thọ bị thương tích 17%. Sau khi gây án, Tuyền đã kể lại sự việc cho Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Sang và Mai Hoàng Tường nghe. Mặc dù biết nạn nhân vừa bị đâm đã chết nhưng Sang và Tường vẫn dùng mô tô chở Tuyền và Hòa ra quốc lộ 1D để cả 2 bỏ trốn vào TPHCM.

Sau đó Tuyền bỏ trốn ra tỉnh Bình Thuận, rồi lên Gia Lai, bị cơ quan công an truy bắt nên đến ngày 14-12-2012 Tuyền về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đầu thú.