6 tháng đầu năm 2013, tội phạm về tham nhũng bị khởi tố tăng 5,7%

ANTĐ - Chiều 22-7, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, 6 tháng đầu năm 2013, Viện kiểm sát các cấp đã khởi tố mới hơn 38.000 vụ án hình sự, tăng 0,2 % so với cùng kỳ năm 2012; tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, nổi lên là sự gia tăng của các loại tội phạm xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng, tội phạm về ma túy, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, đánh bạc… 

Đáng chú ý, tội phạm về tham nhũng được phát hiện và khởi tố tăng 5,7% về số vụ, 21,5% về số bị can. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị vi phạm được tăng cường; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực. 

Theo ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, từ nay đến cuối năm 2013, toàn ngành tập trung thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chức vụ, các vụ án được dư luận quan tâm.