30 ngân hàng lớn trên thế giới ra tay chặn khủng hoảng

(ANTĐ) - Quy định tăng vốn áp dụng cho những ngân hàng lớn, có ảnh hưởng quan trọng tới kinh tế toàn cầu, giúp thế giới ngăn chặn các cuộc khủng hoảng mới.
30 ngân hàng lớn trên thế giới ra tay chặn khủng hoảng ảnh 1
Các nhà quản lý toàn cầu đang sẵn sàng thiết lập một quy định mới, yêu cầu bổ sung vốn đối với khoảng 30 ngân hàng lớn nhất thế giới, trong nỗ lực mới nhất để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Các nhà quản lý có kế hoạch thiết lập các tiêu chí khác nhau, về kích thước, quy mô, khả năng tiếp cận hệ thống quốc tế, cấu trúc và khả năng kinh doanh của từng ngân hàng. Ít nhất có 3 ngân hàng Mỹ và 5 ngân hàng châu Âu có thể sẽ phải tăng tỷ lệ vốn thêm 2,5% trên tổng tài sản. Nếu quy định này được thông qua, Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, ngân hàng Hoàng gia Scotland và Barclays sẽ phải duy trì tỷ lệ vốn cấp 1 là 9,5%. Tỷ lệ này đối với các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS và Credit Suisse là 9%. 10-15 ngân hàng khác có thể đối mặt với sự gia tăng trong tỷ lệ vốn phải duy trì là 0,5-2%, như một nỗ lực giúp hệ thống các tổ chức tài chính toàn cầu mau chóng hồi phục. Đây là những ngân hàng được coi là rất lớn, có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với kinh tế toàn cầu, và các ngân hàng này có thể được giải cứu bởi những người nộp thuế trong trường hợp rơi vào khó khăn tài chính. Nhật Bản và Pháp đang đấu tranh để đưa các ngân hàng Crédit Agricole, Société Générale, Mitsubishi UFJ, Mizuho and Sumitomo Mitsui ra khỏi danh sách các tổ chức phải nâng tỷ lệ vốn, vì thế, khả năng các ngân hàng này phải tăng tỷ lệ vốn là chưa rõ ràng.