Xóa ổ cờ bạc di động

(ANTĐ) - 16h30 ngày 17-5-2007, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH – CAQ Hoàn Kiếm đã bất ngờ ập vào số nhà 44 ngõ 61, phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, bắt quả tang tại tầng 2 có 14 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Xóa ổ cờ bạc di động

(ANTĐ) - 16h30 ngày 17-5-2007, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH – CAQ Hoàn Kiếm đã bất ngờ ập vào số nhà 44 ngõ 61, phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, bắt quả tang tại tầng 2 có 14 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Vũ Thị Hải
Vũ Thị Hải

Thu tại hiện trường 1 bộ bát đĩa, 4 quân bài cắt tròn dùng để xóc cái, 11 ĐTDĐ và trên 15.000.000 đồng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản phạm pháp quả tang đối với chủ nhà Vũ Thị Hải (SN 1966) về hành vi  chứa cờ bạc.

Theo chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAQ Hoàn Kiếm, để triệt phá ổ cờ bạc trên không đơn giản bởi các đối tượng hoạt động di động ở các địa bàn trong thành phố nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Qua nắm tình hình, quản lý địa bàn, các trinh sát trong đơn vị đã phát hiện nhóm cờ bạc trên mới “dạt” về số nhà 44, ngõ 61 phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân. Thời gian hoạt động của ổ cờ bạc này thường từ 15h đến 18h30 hàng ngày.

Mỗi khi chứa cờ bạc, chủ nhà Vũ Thị Hải khóa trái cửa cổng, ngồi trong nhà quan sát qua cửa sổ, phát hiện thấy lực lượng Công an sẽ báo động cho các con bạc đang chơi trên tầng 2 để giải tán, nhanh chân tẩu thoát ra lối phía sau thông ra bờ sông Hồng...

Sau khi nắm vững qui luật hoạt động của ổ cờ bạc trên, lập sơ đồ chi tiết “mục tiêu”, Đội CSĐT tội phạm đã khẩn trương lập kế hoạch triệt xóa ổ cờ bạc trên, không để nhức nhối trong dư luận. Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm mở rộng nhằm làm rõ số đối tượng liên quan.

Đào Hiếu